Trấn Yên tuyên dương 203 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/5/2023 | 2:19:23 PM

YênBái - Ngày 30/5, huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị tuyên dương 157 học sinh giỏi tiêu biểu xuất sắc và 46 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.


Năm học 2022-2023, các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”, "Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện”, "Xây dựng trường học hạnh phúc” được các trường học trên địa bàn huyện quan tâm hưởng ứng, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 

Kết quả, toàn huyện có gần 500 học sinh đạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trong đó, cấp tiểu học có 78 lượt học sinh đoạt từ giải ba cấp huyện trở lên, 47 học sinh đạt giải cấp tỉnh; cấp trung học cơ sở có 336 lượt học sinh đoạt giải trong các kỳ thi; cấp trung học phổ thông có 11 học sinh đoạt từ giải ba cấp tỉnh trở lên, trong đó có 8 học sinh đoạt giải các môn văn hóa và 3 học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kĩ thuật. 


Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao thưởng cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. 


Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao thưởng cho 3 giáo viên biệt phái dạy học tại huyện Trạm Tấu. 

Tại Lễ tuyên dương, huyện Trấn Yên đã tuyên dương 157 học sinh và 46 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023; ghi nhận và biểu dương 3 giáo viên biệt phái dạy học tại huyện Trạm Tấu.

Hội nghị là hoạt động hàng năm của ngành giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên nhằm tôn vinh, ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ; ghi nhận sự tận tâm của các thầy cô giáo trong công tác giảng dạy, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong toàn ngành giáo dục - đào tạo địa phương.
 
NT

Tags Trấn Yên học sinh giỏi "Dạy tốt - Học tốt” trường học hạnh phúc

Các tin khác
Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục