Tìm đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/3/2024 | 3:24:33 PM

Là năm thứ 15 có mặt tại Việt Nam, cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel 2024 (MOS World Championship - Viettel 2024) tiếp tục mang đến cho học sinh, sinh viên trên cả nước sân chơi công nghệ số bổ ích, giúp các em tích lũy kiến thức và có thêm kinh nghiệm, thể hiện tài năng Tin học - lĩnh vực thiết yếu trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu động viên các thí sinh tham gia vòng loại quốc gia cuộc thi.
Các đại biểu động viên các thí sinh tham gia vòng loại quốc gia cuộc thi.

Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel 2024 (MOS World Championship - Viettel 2024) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội ngày 17/3. Tham dự có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. 

Năm nay, cuộc thi tiếp tục mang đến cho học sinh, sinh viên sân chơi Tin học uy tín, quy mô lớn nhất cả nước. Được đồng tổ chức bởi Trung ương Đoàn và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, cùng sự tham gia ủng hộ của các bộ ngành, sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 2.000 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ gần 200 đội tuyển đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, phổ thông trên cả nước.

Bên cạnh các đội tuyển đến từ các trường có truyền thống tham dự cuộc thi trong nhiều năm, cuộc thi năm nay đón nhận thêm nhiều đội tuyển mới như: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Long An, Vĩnh Long. 

Được triển khai 2 phiên bản gồm: Microsoft Office 2019 và Microsoft 365 Apps; mỗi phiên bản bao gồm 3 nội dung là Word, Excel, Powerpoint, sau các vòng thi quốc gia, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 6 tài năng Tin học trẻ xuất sắc nhất toàn quốc để trao danh hiệu Đại sứ MOS Việt Nam và giành quyền trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới, diễn ra vào cuối tháng 7/2024, tại Anaheim, California, Hoa Kỳ. 

Ban Tổ chức quốc gia sẽ trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và 1 giải Triển vọng (dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia vòng chung kết quốc gia) cho mỗi nội dung thi cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. 

Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức xét trao tặng học bổng nhằm khuyến khích các thí sinh vượt khó vươn lên trong học tập bộ môn Tin học thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long - nơi mà điều kiện học tập công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Các nhà vô địch quốc gia của cuộc thi cũng sẽ được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo” - huy hiệu cao quý của tuổi trẻ Việt Nam. 

Cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC) là sân chơi quốc tế do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức thường niên từ năm 2002 dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng Tin học văn phòng. 

Cuộc thi chính thức được phát động tại Việt Nam từ năm 2010. Sau 14 năm triển khai cuộc thi quy mô toàn quốc và cử đội tuyển tham dự vòng chung kết thế giới thì đội tuyển Việt Nam 12 năm liền đoạt thành tích huy chương thế giới. Tổng thành tích của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết thế giới tính đến hiện tại gồm: 4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 12 huy chương Đồng và nhiều vị trí thuộc top 10 thế giới.

* Tham dự Cuộc thi MOSWC - Viettel 2023, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã có 39 học sinh xuất sắc đạt trên 700/1000 điểm và đạt Chứng chỉ Tin học Văn phòng quốc tế MOS. Đặc biệt, em Phạm Nhật Quang, lớp 12 chuyên Toán - Tin và em Mai Trung Kiên lớp 12 chuyên Lý xuất sắc đạt điểm tối đa 1000/1000 điểm tại cuộc thi.

(Theo ĐCSVN)

Các tin khác
Chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN (đứng giữa) tiếp nhận biểu tượng trưng 13.000 bản đồ Tổ quốc từ đại diện tổ chức Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, chiều 26/4, tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên),Tổ chức Phổ thông Cao đẳng – FPT Polytechnic đồng hành trao tặng 13.000 bản đồ cho các trường học trên cả nước.

Các em học sinh đạt giải nhất trong từng phần thi.

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Trấn Yên vừa tổ chức “Giao lưu trí tuệ tuổi thơ dành cho học sinh tiểu học” năm học 2023-2024 với sự tham gia của 4 cụm, 162 học sinh khối lớp 4, lớp 5 đại diện cho học sinh 24 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục