Nêu cao trách nhiệm trong phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân  

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2015 | 4:27:20 PM

YênBái -

YBĐT – Ngày 9/10, UBND tỉnh Yên Bái có buổi làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ về công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thắng – Vụ trưởng Vụ III, Văn phòng Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác, cùng lãnh đạo các vụ, cục của Văn phòng Chính phủ và các bộ Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Hội Nông dân Việt Nam tham dự buổi làm việc.

Về phía tỉnh Yên Bái, dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Thị Chinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, sự phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trên nhiều mặt công tác như: tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối cuả Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị; xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, các giải pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành do Trung ương và cấp tỉnh ban hành liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các chương tình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; xây dựng và quản lý hệ thống Quỹ hỗ trợ nông dân; dạy nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi việc làm cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Thị Chinh đã báo cáo đặc điểm tình hình cũng như những khó khăn của tỉnh miền núi với đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Ngô Thị Chinh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế của tỉnh để xây dựng những đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông thôn và phát triển nông nghiệp; quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đặc biệt quan tâm tới nông dân nghèo; giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện chịu trách nhiệm tạo điều kiện phát triển trung tâm dạy nghề cho nông dân. Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh sớm hoàn thành văn bản gửi đoàn công tác để bổ sung vào Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong đó cùng đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để thuận tiện cho việc đánh giá, kiếm điểm, tạo điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Thắng đánh giá cao việc phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu trong thời gian qua. Đồng chí tiếp thu những ý kiến đóng góp của các ban, ngành của tỉnh để trong thời gian tới sẽ bổ sung, xây dựng Quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương...

Thu Trang – Hoài Văn

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục