Yên Bái: Giao ban báo chí quý II

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/7/2017 | 5:29:21 PM

YênBái - YBĐT – Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2017.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong quý II năm 2017, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình thời sự, phản ánh kịp thời các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh như: kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ....

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đậm nét sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Lào Cai- Tây Bắc với Lễ khai mạc Năm Du lịch Yên Bái 2017 và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017.

Báo chí đã tập trung thông tin về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII),  hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Cùng với đó, báo chí tập trung tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thu ngân sách, tiến độ thực hiện các dự án lớn, xây dựng nông thôn mới...

Trong quý II, Báo Yên Bái đã xuất bản 75 kỳ báo với số phát hành gần 500.000 tờ, báo Yên Bái vùng cao song ngữ Việt – Mông xuất bản 6 kỳ với số lượng gần 20.000 tờ, báo Yên Bái điện tử đăng tải trên 7.000 tin, bài, ảnh, tác phẩm truyền hình Internet phản ánh về địa phương, trong nước và quốc tế; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh sản xuất 754 chương trình phát thanh, 716 chương trình truyền hình; Tạp chí Văn nghệ Yên Bái xuất bản 3 kỳ với số lượng 1.500 cuốn, đăng tải trên 200 tác phẩm, xuất bản 1 số bản tin Văn nghệ Yên Bái vùng cao...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng   đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan báo chí trong quý II, năm 2017; biểu dương các cơ quan báo chí đã làm tốt chức năng tuyên truyền, định hướng dư luận, nhất là những dư luận đang được nhân dân quan tâm, góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn...

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan báo chí, đồng thời cho biết trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ đổi mới công tác thông tin cung cấp cho báo chí.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông cùng các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền định hướng cụ thể đến các cơ quan báo chí theo chuyên đề, chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ người làm báo, tổ chức thêm các lớp tập huấn kỹ năng trong tiếp xúc tác nghiệp, ứng xử phù hợp; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong cách tiếp cận, xử lý thông tin, nhất là với những thông tin chưa được kiểm chứng trên những trang mạng xã hội.

Phát biểu định hướng nội dung tuyên truyền trong quý III và kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí trong quý II.

Đồng chí đề nghị trong quý III, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nêu gương, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trước những thông tin dư luận không tốt về tỉnh Yên Bái, các cơ quan báo chí cần kịp thời có những động thái tích cực tuyên truyền củng cố niềm tin với nhân dân, có định hướng đúng đắn dư luận. Các nhà báo cần nêu cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí; rèn luyện bản lĩnh, có nhãn quan chính trị, vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp để chủ động đi trước một bước, đưa thông tin kịp thời tới nhân dân.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nâng cao năng lực chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp cho mỗi nhà báo. Mỗi phóng viên nhà báo phải chấp hành tốt điều lệ, nghị quyết của Đảng.

Nhân dịp này, Sở Thông tin - Truyền thông đã tiến hành trao hỗ trợ cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất trong quý II năm 2017 (ảnh).

Thu Trang - Văn Tuấn

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục