Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017 | 3:50:12 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 18/10, đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đêm ngày 10/10/2017 đến 16h00 ngày 17/10/2017 tại tỉnh Yên Bái.

Tham gia đoàn công tác, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, cô giáo Hà Thị Yến cùng với con gái 3 tuổi, ở thôn cầu Thia, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; gia đình nạn nhân Nguyễn Quang Trung, tổ 7, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đã bị lũ cuốn trôi do sập cầu Thia trưa ngày 11/10. 

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát của người thân các gia đình nạn nhân và mong muốn các gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống.



Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, tặng quà các gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, nhà cửa, tại tổ 1, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, nhà cửa, tại tổ 1, phường cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ và các hộ gia đình ở Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn. 

Tại đây, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng chí mong  các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn trước mắt, sử dụng tiết kiệm các nguồn hỗ trợ dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.



Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi, động viên các gia đình ở Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn sớm vượt qua khó khăn để ổn định đời sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng dân cư, giữ vai trò nòng cốt để chung tay giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà cửa, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ.



Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà động viên các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại thị xã Nghĩa Lộ.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đã đi thị sát khu vực đập tràn Nậm Cò Noòng, bản Thón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn - nơi có 8 hộ dân bị lũ cuốn trôi, trong đó có gia đình anh Hoàng Văn Quân 4 người bị lũ cuốn trôi, hiện mới tìm được thi thể của anh Quân, còn vợ và 2 con trai hiện vẫn mất tích. 

Kiểm tra thị sát suối Thia và suối Nậm Đông chảy qua địa phận huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các trưởng thôn, bản cần làm tốt công tác thông tin, cảnh báo để người dân kịp thời sơ tán khi có thiên tai xảy ra.



Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thị sát khu vực suối Thia bị ảnh hưởng mưa lũ.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các địa phương bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những nỗ lực và xử lý tình huống kịp thời của cả hệ thống chính trị trong khắc phục thiệt hại, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" cũng như sự chủ động trong việc phòng tránh và giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng chí cũng cho rằng số người bị chết và mất tích ở Yên Bái là rất lớn, không chỉ gây ra nỗi đau cho các gia đình mà đây còn là nhiệm vụ nặng nề của các cấp ủy, chính quyền, các ngành để khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.



Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực nhanh chóng giúp dân ổn định sản xuất và đời sống

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung giúp người dân ổn định cuộc sống, khẩn trương giúp đồng bào nhanh chóng bố trí khu dân cư ở nơi mới để đảm bảo an toàn; giao cho các lực lượng giúp đỡ và hỗ trợ tối đa nguồn lực tài chính giúp người dân dựng nhà mới; tập trung giải quyết tốt vấn đề vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh sau lũ; chủ động khắc phục nhanh các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng khác; quy hoạch dân cư ổn định lâu dài, đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân; sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả, tiết kiệm, công bằng, công khai, đúng đối tượng và kịp thời. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, trao đổi với các bộ, ngành để tổng hợp, nghiên cứu giải quyết. Đồng chí mong rằng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái sẽ sớm khắc phục những hậu quả nặng nề của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Đức Toàn

Các tin khác
Quang cảnh buổi làm việc.

Vừa qua, tại xã Châu Quế Hạ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Hảng A Ký - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải cùng người dân trồng cây đào rừng trong hoạt động

Song song với vận động, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải còn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Lực lượng dân quân xã Mường Lai, huyện Lục Yên trong mùa huấn luyện 2024.

Năm 2024, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lục Yên đã lên kế hoạch huấn luyện chi tiết, cụ thể với các phương pháp triển khai khoa học, bài bản, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Chiều 7/5/1954, lá cờ

Ngày 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De castries đã góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh dũng của quân, dân ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục