Hội thảo xây dựng bộ tài liệu chuẩn tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/11/2018 | 2:07:32 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 13/11, Hội đồng thẩm định tài liệu tuyên truyền giáo dục, giảng dạy những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái trong trường học đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo của bộ tài liệu chuẩn để áp dụng rộng rãi trong các trường học.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.


Tại Hội thảo, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia ý kiến chi tiết vào từng nội dung cụ thể của khung chương trình, thống nhất các số liệu, xây dựng khung kiến thức chuẩn của bộ tài liệu. Đối với nội dung giảng dạy, tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phải làm cho người học nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng góp phần đưa tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. 

Nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái đã được đưa vào chương trình giáo dục địa phương trong trường học nhưng do được biên soạn từ năm 1999 đã khá lâu nên bộ tài liệu giáo dục lần này được biên soạn, ban hành sẽ là tài liệu chính thống để giáo viên nghiên cứu giảng dạy, được cập nhật những nội dung mới nhất và đổi mới hướng tiếp cận cho giáo viên, học sinh, sinh viên... 

Đây là nội dung quan trọng trong thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 228-KL/TU, trong đó chỉ rõ ngành giáo dục- đào tạo  tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu triển khai thực hiện việc dưa chương trình giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương và giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chính vào chương trình học chính khóa từ bậc phổ thông đến trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên và dạy nghề trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 – 2019.

Thanh Ba

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục