Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/8/2019 | 6:14:33 PM

YênBái - Ngày 21/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

Dự, động viên Hội thi có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại biểu Bộ GD-ĐT... 

Hội thi có sự tham gia của 11 đội thi đến từ 9 phòng GD&ĐT cùng đội thi thuộc 2 cụm thi của khối THPT với 33 thí sinh xuất sắc được lựa chọn qua các vòng thi cấp cơ sở; cấp phòng, cụm. 

Tham gia Hội thi, các đội phải trải qua 4 phần thi, gồm: viết đề cương, chào hỏi, kiến thức và  kể chuyện.

Với sự chuẩn bị chu đáo trong mỗi phần thi, nghiên cứu kỹ về câu hỏi và dàn dựng công phu về nội dung, đạo cụ, minh họa, phụ họa cùng cách kể chuyện biểu cảm kết hợp với trình chiếu hình ảnh minh họa, các đội thi đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng với những câu chuyện hay, ý nghĩa sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu  như: Tình thương của Bác, Quê hương nghĩa nặng tình sâu, Thời gian quý báu lắm, Bác Hồ thăm Yên Bái... 

Đồng thời, thí sinh các đội thi đã có sự liên hệ sát với thực tiễn cuộc sống, trong đó đặc biệt chú ý đến những nội dung liên quan đến hoạt động của ngành; những tấm gương tiêu biểu đời thường đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập và làm theo những điều Bác dạy.

Kết quả, Giải Nhất đã thuộc về Đội Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ. Ban tổ chức đã trao  giải Nhì cho Đội Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải và huyện Trấn Yên cùng 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các đội tham gia. 4 giải phụ được trao cho Đội có màn chào hỏi xuất sắc nhất, Đội có phần thi kiến thức xuất sắc nhất, Đội có bài viết xuất sắc nhất và Thí sinh kể chuyện hay nhất.

Hội thi "Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ cấp cơ sở và các trường học, giúp các đơn vị trường học phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt, góp phần tô đậm giá trị hướng thiện của mỗi cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ năng lực, phẩm chất tiêp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Hội thi: 



Phần thi kể chuyện của thí sinh Đội cụm thi số 1 khối trung học phổ thông.



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tặng hoa chúc mừng Sở GD-ĐT tổ chức thành công Hội thi.



Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu, các đội thi đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống trao giải Nhất cho Đội Phòng GD-ĐT thị xã Nghĩa Lộ.



Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD-ĐT trao giải Nhì cho đội Phòng GD-ĐT huyện Mù Cang Chải và huyện Trấn Yên.



Ban tổ chức trao giải Ba cho các đội.



Ban tổ chức trao giải phụ cho các đội và thí sinh.

Thanh Chi - Hoài Văn

Tags Hội thi ngành giáo dục Yên Bái học tập làm theo Hồ Chí Minh

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục