Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/9/2019 | 11:00:15 AM

YênBái - Sáng 27/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2019. Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Triệu Tiến Thịnh -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung một số Nghị quyết HĐND tỉnh mới ban hành trong thời gian qua và thông tin thêm về cuộc bầu cử khóa đầu tiên HĐND tỉnh Yên Bái cách đây tròn 70 năm. 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chế Huy Ba – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nước và trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh đến sự tăng trưởng về kinh tế dẫn tới nhu cầu sử dụng các phương tiện giao thông tăng cao; khí thải độc hại gây ra môi trường là tương đối lớn. 

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 13 nghìn vụ tai nạn giao thông do các nguyên nhân chính là các sở hạ tầng còn nhiều bất cập; ý thức của người tham gia giao thông chưa cao; các quy định về xử lý vi phạm lái xe còn chưa được coi trọng… Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 96 vụ TNGT làm 25 chết, 106 người bị thương, hư hỏng nhiều phương tiện, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, tuy tai nạn giao thông có giảm 3 tiêu chí nhưng công tác đảm bảo an toàn giao thông vẫn rất cần được tập trung thực hiện. 

Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm gắn với tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 144, Kế hoạch số 131 của Tỉnh ủy.

Tuyên truyền việc tập trung các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới; các hoạt động văn hóa – thể thao, giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kiểm tra, giám sát việc thu phí đầu năm học mới; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội…
Anh Dũng

Tags Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy Yên Bái

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục