Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2019 | 9:52:28 PM

YênBái - Tối 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019.

Dự lễ tuyên dương về phía Trung ương có các đồng chí Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các địa phương cùng 225 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III- năm 2019.



Chương trình văn nghệ mang đậm sắc màu dân tộc tại Lễ tuyên dương.

Tỉnh Yên Bái hiện có 30 dân tộc cùng chung sống, chiếm trên 56% dân số của tỉnh. Mỗi dân tộc đều có bề dày truyền thống lịch sử, góp phần tạo nên mảnh đất Yên Bái hội tụ đa dạng về sắc màu văn hóa. Cùng với sự quan tâm từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện các đề án, chính sách, 5 năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vươn lên, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng, từ đó đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người năm 2018 của tỉnh đạt 33,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4% mỗi năm, toàn tỉnh có 57 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 34,3%, cao hơn mức bình quân của khu vực miền núi phía Bắc gần 8%. Qua đó giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của mỗi vùng miền.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Lễ tuyên dương là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nổi bật, đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Ý kiến của chị Cứ Thị Vang - Đại biểu huyện Mù Cang Chải



Ý kiến của anh Thào A Páo - Đại biểu huyện Mù Cang Chải

Thông qua Lễ tuyên dương nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2014 - 2019.


Ý kiến của chị Triệu Mùi Ghến - Đại biểu huyện Trấn Yên



Ý kiến của Nghệ nhân dân gian Đặng Thị Thanh - Đại biểu huyện Văn Yên

Tại Lễ tuyên dương, 5 cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú” vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc; 15 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và UBND tỉnh Yên Bái.

140 cá nhân cũng vinh dự được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.



Ý kiến của nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Xiêng - Đại biểu thị xã Nghĩa Lộ



Ý kiến của Nghệ nhân dân gian Giàng A Su - Đại biểu huyện Trạm Tấu

Những tấm gương được vinh danh trong Lễ tuyên dương chính là những hạt nhân tích cực với vai trò nòng cốt, sáng mãi ngọn lửa nhiệt huyết trong công tác dân tộc của tỉnh; là minh chứng sống động về những việc làm cụ thể, chân thực nhưng mang ý nghĩa lớn lao trong việc thực hiện các phong trào thi đua của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, góp phần làm cho rừng hoa người tốt - việc tốt trong đồng bào các dân tộc tỏa hương khoe sắc vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Yên Bái.

Những hình ảnh tại Lễ tuyên dương:



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" cho 5 cá nhân của tỉnh Yên Bái.





Đồng chí Giàng A Chu - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân.





Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 20 cá nhân.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 50 cá nhân.



Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Văn Long, Nguyễn Văn Khánh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 50 cá nhân.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục