Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11/2019:

Nâng cao chất lượng tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2019 | 2:38:44 PM

YênBái - Sáng 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11/2019 với 422 điểm cầu.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các sở, ngành của tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin các chuyên đề: "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”; "Kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”; thông tin về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội XIII nhìn từ Hội nghị Trung ương 11 khóa  XII; tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội đáng quan tâm; Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động quan tâm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tình hình thế giới và khu vực quý III năm 2019.



Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền về Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 để người dân nhận thức sâu sắc và có niềm tin, động lực hành động; tuyên truyền về Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu vượt kế hoạch Quốc hội đề ra. 

Đồng thời, quan tâm tuyên truyền những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vai trò, vị thế của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tình hình biển Đông tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường nhằm nâng cao sự chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền miệng với yêu cầu tập trung tuyên truyền về quan điểm kiên quyết, kiên trì và dựa vào luật pháp quốc tế giúp người dân hiểu và đồng thuận để bảo vệ chủ quyền đất nước. 

Minh Huyền - Hoài Văn

Tags Yên Bái tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nghị báo cáo viên

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục