Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng dự Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/10/2019 | 12:57:53 PM

YênBái - Ngày 25/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tham dự Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ IX tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với tư cách quan sát viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng (bên phải, hàng trước) tại Hội nghị diễn ra ngày 25/10.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng (bên phải, hàng trước) tại Hội nghị diễn ra ngày 25/10.

Hội nghị có sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc); các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái; Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
 
Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình triển khai, những kết quả đạt được cũng như đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung Biên bản hợp tác hội nghị hợp tác hành lang lần thứ VIII. Đồng thời, thống nhất các nội dung hợp tác hiệu quả và thiết thực, đề ra các hướng đi cụ thể, các giải pháp phù hợp để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các tỉnh, thành phố; xây dựng tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, khảo sát xây dựng sản phẩm tour du lịch kiểu mẫu "1 tour, 2 quốc gia, 6 điểm đến” gồm Côn Minh - Mông Tự (Vân Nam) - Sa Pa (Lào Cai) - Hà Nội - Cát Bà (Hải Phòng) - Hạ Long (Quảng Ninh) trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. 



Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác hành lang kinh tế giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Trong khuôn khổ hội nghị, các tỉnh, thành phố cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2017 - 2019; trao đổi, thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác trong các lĩnh vực, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, logistics, thương mại, giáo dục, y tế, du lịch, tiền tệ và bảo hiểm.

Đặc biệt, trong khuôn khổ của Hội nghị đã diễn ra chương trình kết nối doanh nghiệp với sự tham dự của 130 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông, vận tải, đóng góp cho sự phát triển chung của 5 tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp hai nước.
 
Hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) là cơ chế hợp tác được sáng lập từ năm 2004. Trải qua 15 năm phát triển với tám lần hội nghị, Hợp tác hành lang kinh tế đã khẳng định tính hiệu quả để thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, kết nối giao thông, thương mại, du lịch… 

Các tỉnh, thành phố thành viên đã khai thác hiệu quả vị trí địa lý, phát huy lợi thế nối giao thông, thế mạnh của từng địa phương để cùng tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển.

Ngọc Thủy (Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh Yên Bái)

Tags Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế

Các tin khác
Cử tri xã Yên Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Để có được sự đồng thuận cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó "gỡ bỏ" được những gì còn băn khoăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục