Phong Dụ Hạ: Dân vận khéo đổi thay cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/12/2020 | 2:07:30 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng đã chỉ đạo triển khai và nhân rộng hơn 20 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực; tiêu biểu như mô hình: chăn nuôi trâu, bò sinh sản, cá nước ngọt, lợn đen bản địa, trồng mướp đắng, vận động học sinh ra lớp...

Cán bộ, nhân dân xã Phong Dụ Hạ tích cực tham gia Ngày thứ 7 cùng dân vệ sinh môi trường trong xã. (Ảnh: Thủy Thanh)
Cán bộ, nhân dân xã Phong Dụ Hạ tích cực tham gia Ngày thứ 7 cùng dân vệ sinh môi trường trong xã. (Ảnh: Thủy Thanh)

Gia đình ông Hà Văn Ọi ở thôn Làng Cang xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên từng là hộ nghèo. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật cùng cán bộ xã động viên, ông Ọi đã mạnh dạn làm chuồng trại và vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua trâu, bò giống về chăn nuôi theo phương thức bán chăn thả. 

Đến nay, gia đình ông đã có 10 con trâu. Không chỉ thay đổi phương thức chăn nuôi gia súc, ông Ọi đã khai thác đất đồi rừng để trồng quế. Đến nay, gia đình ông có 10 ha quế từ 2 đến 10 năm tuổi, mỗi năm, khai thác bóc tỉa cũng thu về gần 50 triệu đồng. Nguồn thu từ chăn nuôi và trồng rừng kết hợp với trồng lúa, trồng ngô đã giúp cho gia đình ông Ọi từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Gia đình ông Trần Văn Cường ở thôn Khe Kìa cũng đã chuyển 4 sào ruộng chằm, kém hiệu quả sản xuất lúa một vụ thành ao nuôi trồng thủy sản. Với 4 sào mặt nước, ông Cường đã khai thác, tận dụng các tầng nước để nuôi các loại cá phù hợp. 

Ông Cường cho biết: "Năm 2019, tôi thu lứa cá đầu tiên, trừ các khoản chi phí lãi trên 40 triệu đồng. Từ đó, tôi đã đầu tư làm chuồng trại để chăn nuôi vịt quy mô 200 con/lứa nhằm nâng cao hơn nữa thu nhập cho gia đình”. Việc mạnh dạn và chủ động đổi mới phương thức làm ăn của ông Cường đã giúp từng bước cải thiện đời sống gia đình.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo” ở xã Phong Dụ Hạ đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, nhân dân đã biết tận dụng các nguồn lực đầu tư của Nhà nước để khai thác thế mạnh về đất đai và lao động của từng vùng. Đặc biệt, người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế hộ theo hướng hàng hóa. 

Ông Mai Quốc Ngữ - Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Hạ cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai và nhân rộng hơn 20 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, tập trung hướng về cơ sở và phù hợp với thực tế địa phương, vượt 5 mô hình so với kế hoạch đề ra, tiêu biểu như mô hình: chăn nuôi trâu, bò sinh sản, cá nước ngọt, lợn đen bản địa, trồng mướp đắng, vận động học sinh ra lớp, huy động xã hội hóa củng cố cơ sở vật chất, duy trì sĩ số, chống học sinh bỏ học, thắp sáng đường quê..., từ đó góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 17,4% năm 2019 xuống còn 7,4% năm 2020, nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36 triệu đồng/năm”. 

Thời gian tới, xã Phong Dụ Hạ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các điển hình, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.

Lê Thanh

Tags Phong Dụ Hạ Văn Yên đất quế dân vận khéo nông thôn mới

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục