Văn Yên tổ chức cao điểm "Ngày thứ Bảy cùng dân"

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/8/2021 | 8:45:26 AM

YênBái - Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt cao điểm “Ngày thứ Bảy cùng dân”, sáng nay - 7/8, huyện Văn Yên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, dịch rào hiến đất mở rộng tuyến đường Ga Nhâm ở tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A.


Đợt cao điểm "Ngày thứ Bảy cùng dân” của huyện Văn Yên được tổ chức từ ngày 17/7 – 17/10/2021, tập trung vào những công việc: xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, khu vui chơi, các phong trào "Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn”, "Thắp sáng đường quê – Tuyến đường hoa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025.



Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên động viên, chia sẻ những khó khăn với người dân tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

Tới nay, sau 3 tuần phát động, 25/25 xã, thị trấn đã tổ chức ít nhất 3 lần ra quân "Ngày thứ 7 cùng dân” với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 

Kết quả, cán bộ và nhân dân đã cùng tham gia phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đắp lề đường được 209,3 km đường giao thông;  san gạt gần 2.000 m3 đất đá và đổ 867 m2 bê tông sân nhà văn hóa; vận động nhân dân dịch rào hiến đất được trên 27.000 m2 để mở mới và mở rộng đường giao thông; ra mắt 05 mô hình "5 không, 5 sạch”; xây dựng được 26,5 km đường điện "Thắp sáng đường quê"; trồng mới và chăm sóc 14,2 km tuyến đường hoa; giúp dân đào 78 hố rác...





Tại buổi ra quân, hơn 300 cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân tổ dân phố số 3, thị trấn Mậu A đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng ngõ xóm với tổng chiều dài 1,1km; hiến 4.000 m2 để mở rộng tuyến đường Ga Nhâm từ 3,5m lên 7,5m (ảnh trên).

Hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân” đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã có cơ hội để tiếp cận, lắng nghe ý kiến của nhân dân, trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng cùng nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học và làm theo Bác bằng những việc làm vì dân, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời chúng nhân dân, góp phần củng cố vững chắc niềm tin nơi dân với Đảng.

Thu Trang – Đức Toàn – Thu Hằng



Tags Văn Yên sôi nổi ngày thứ Bảy cùng dân

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục