Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021); 76 năm Truyền thống công tác Dân vận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái (1945 - 2021)

Yên Bái: Triển khai hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/10/2021 | 7:31:30 AM

YênBái - Giai đoạn 2009 - 2020, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động, từ 1.000 mô hình đăng ký xây dựng năm 2009, đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 5.500 mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng và nhân rộng ở các địa phương, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2021, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng mới tổng số 2.943 mô hình “Dân vận khéo”.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ chuyên môn.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ chuyên môn.


Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp, chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Năm 2021, tuy gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”. 

Theo đó, đến nay, tỉnh thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công toàn diện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96% (thuộc nhóm các tỉnh cao nhất cả nước). 

Hiện tại, Yên Bái đang là một trong số ít tỉnh nằm trong "vùng xanh” an toàn trên bản đồ Covid-19 tại Việt Nam và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tiêm chủng theo lượng vắc-xin được phân bổ nhanh nhất cả nước. Kết quả này có được, chính là bởi có sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái trong công tác tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân. 

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện; cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, đề án, chính sách thực hiện Nghị quyết như: Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 526 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 120 ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... 

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ra Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. 

Theo đó, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp nhận trên 11 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm, vay vốn, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay; Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thi đua sản xuất nông sản sạch, xây dựng sản phẩm OCOP, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm, phòng, chống cháy rừng. 

Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang được tăng cường. Lực lượng Công an tỉnh đã tích cực vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tổ chức cho người dân tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. 

Qua đó, thu được nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác điều tra và làm rõ các vụ, việc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực xây dựng "thế trận lòng dân”, chỉ đạo lực lượng tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thân thiện, có trách nhiệm với nhân dân. 

Đặc biệt, thông qua xây dựng các mô hình "Dân vận khéo” đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần ổn định tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Giai đoạn 2009 - 2020, thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động, từ 1.000 mô hình đăng ký xây dựng năm 2009, đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 5.500 mô hình "Dân vận khéo” được xây dựng và nhân rộng ở các địa phương, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2021, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng mới tổng số 2.943 mô hình "Dân vận khéo”.

Trong đó, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều đã triển khai xây dựng ít nhất từ 10 mô hình "Dân vận khéo” trở lên; 9/9 huyện, thị, thành phố đều đã triển khai lựa chọn các mô hình "Dân vận khéo” hiệu quả, điển hình để nhân rộng ra các địa phương khác. 

Kết thúc năm 2020, tỉnh đã có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong đó có 12 xã đặc biệt khó khăn đã về đích NTM (cao gấp 1,35 lần bình quân vùng trung du và miền núi phía Bắc, gấp 1,85 lần bình quân chung các tỉnh khu vực Tây Bắc). Đến tháng 9/2021, toàn tỉnh có gần 80 xã đạt chuẩn NTM, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Những kết quả đạt được đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc và củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trước yêu cầu rất to lớn đặt ra trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chủ động, tự giác trong việc thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Cùng với đó, tăng cường hiệu quả công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo tại các địa phương, kịp thời tham mưu đối với các lĩnh vực liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận, Phong trào thi đua "Dân vận khéo”; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc” với quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc và năm 2030.

Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái

Tags Dân vận của Đảng Yên Bái Dân vận khéo dân tộc tôn giáo Quy chế dân chủ ở cơ sở Covid-19 "mục tiêu kép” "thế trận lòng dân”

Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tỉnh Tây Ninh và chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chiều 05/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sáng 5/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Lãnh tụ Karl Marx, nhà tư tưởng vĩ đại. Ảnh 1: Getty Images

Karl Marx- nhà bác học thiên tài, nhà tư tưởng vĩ đại mà trí tuệ của ông xứng đáng được coi là trí tuệ của một người khổng lồ của thời đại.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên phải) và Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (bên trái) chúc mừng ông Nguyễn Trí Đại

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái, vừa được điều động làm Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục