Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia “Ngày thứ 7 cùng dân” tại thôn Quăn, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/11/2021 | 12:33:55 PM

YênBái - Ngày 27/11, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia “Ngày thứ 7 cùng dân”, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tại thôn Quăn, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn.

Cùng dự và tham gia "Ngày thứ 7 cùng dân” với bà con thôn Quăn có các đồng chí: Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh và huyện Văn Chấn.


Chủ tịch UBND Trần Huy Tuấn cùng cán bộ, nhân dân đổ bê tông tuyến đường tại thôn Quăn, xã Bình Thuận.

Tham gia lao động "Ngày thứ 7 cùng dân” tại thôn Quăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được cùng tham gia lao động với bà con, đặc biệt là cùng đổ bê tông tuyến đường để bà con đi lại, giao lưu hàng hóa thuận lợi. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bình Thuận là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vượt mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Trong thời gian qua, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động  "Ngày thứ 7 cùng dân” tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân triển khai thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong xã đã tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp được trên 4,6 tỷ đồng cùng hàng vạn ngày công làm đường, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu giao lưu, đi lại, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, việc tích cực tham gia hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân” sẽ giúp các cấp, các các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương gần gũi, lắng nghe chia sẻ với nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân” sẽ mang lại hiệu quả, thiết thực và thông qua hoạt động này sẽ giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương gần gũi, lắng nghe chia sẻ với nhân dân. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và việc triển khai các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh ở cơ sở…

Trong "Ngày thứ 7 cùng dân”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tham gia cùng bà con thôn Quăn đổ bê tông và rải cấp phối tuyến đường nối từ tỉnh lộ 173 vào nhà văn hóa thôn Quăn có tổng chiều dài 500m, với quy mô nền đường 5m, mặt đường bê tông rộng 3,5m, thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Công trình có tổng trị giá trên 462 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu chính trị giá trên 229 triệu đồng, nhân dân đóng góp ngày công và tiền mặt tương đương 232,626 nghìn đồng. 

Tuyến đường phục vụ đi lại, giao lưu hàng hóa cho 185 hộ dân trong thôn Quăn và các hộ khu vực lân cận. 

Năm 2021, xã Bình Thuận thực hiện Đề án giao thông nông thôn với 3km đường bê tông, đến nay đã và đang hoàn thành với sự hỗ trợ của Nhà nước phần vật liệu chính, nhân dân tham gia đóng góp ngày công và kinh phí san tạo mặt bằng, đổ bê tông với kinh phí  thành tiền trên trên 500 triệu đồng. 





Tại "Ngày thứ 7 cùng dân", đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 5 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Quăn; cá nhân các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông đã tặng thôn Quăn 50 triệu đồng hỗ trợ thôn xây dựng các thiết chế văn hóa (ảnh trên).



Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Hoàng Hữu Quý, thương binh hạng 4/4 ở thôn Buông, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (ảnh trên).

* Một số hình ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia "Ngày thứ 7 cùng dân” tại thôn Quăn, xã Bình Thuận:

















Đức Toàn

Tags Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia ngày thứ 7 cùng dân thôn Quăn xã Bình Thuận huyện Văn Chấn

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục