Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/12/2021 | 9:37:08 AM

YênBái - Sáng 21/12, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021. Dự Lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. .

Dự Lễ trao giải còn có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giai đoạn 2020 - 2025; Chu Đình Ngữ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. 

Lần đầu tiên, Yên Bái xây dựng bộ giải thưởng riêng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Ngay sau khi Kế hoạch số 08 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 được triển khai, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 23 về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) giai đoạn 2020 - 2025. 

Trong đó, tỉnh Yên Bái đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, cụ thể là trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII. Đồng thời thể hiện rõ quyết tâm chính trị của tỉnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên sau 5 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Yên Bái đã xây dựng bộ giải thưởng riêng của tỉnh và tăng giá trị phần thưởng động viên, khuyến khích các tác phẩm đoạt giải Trung ương cũng như các đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng. 

Tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021, Ban tổ chức đã nhận được trên 300 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí tham gia. Sau 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã chọn  được 47 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021 (trong đó, có 10 tác phẩm phát thanh, 14 tác phẩm truyền hình, 15 tác phẩm báo in, 5 tác phẩm báo điện tử, 3 tác phẩm báo ảnh) và nhiều tập thể xuất sắc đã được lựa chọn, đề nghị khen thưởng. Trong 47 tác phẩm vào vòng chung khảo có 11 tác phẩm được xét trao giải của tỉnh và 6 tập thể được xét khen thưởng. 

Các tác phẩm tham dự Giải lần này có đề tài phong phú, đa dạng, trong đó nổi bật là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng "xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc", xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ... 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, chúc mừng sự thành công của Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 cũng như những đóng góp to lớn của báo chí tỉnh nhà trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 thực sự tạo nên phong trào thiết thực, là sân chơi bổ ích cho các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên và những người yêu thích hoạt động báo chí nói chung có thêm động lực, tinh thần sáng tạo tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng. Thành công của giải năm nay là tiền đề cổ vũ, động viên đông đảo phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Cuộc vận động cấp tỉnh cần tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức giải một cách bài bản, chuyên nghiệp; thu hút được đông đảo các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên và mở rộng các thành phần cùng tham gia. 

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan thường trú báo Trung ương trên địa bàn cần tiếp tục dẫn dắt, động viên đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí hăng hái thi đua, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp kịp thời, trung thực, khách quan, thông tin cho báo chí về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, để báo chí thực sự là người đồng hành của mỗi cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng Đảng nói riêng và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 và trao giải cho các tác giả. Trong đó, giải A được trao cho tác phẩm "Lời thề với Đảng" của nhóm tác giả Hoàng Hà, Hải Sơn, Xuân Quỳnh (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh); 2 giải B cho tác phẩm "Cuộc chiến" bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng" của nhóm tác giả Thanh Hương, Huy Phương (Báo Yên Bái) và tác phẩm  Chỉ số hạnh phúc - nét đặc sắc của tỉnh Yên Bái" của tác giả Trung Dũng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh), 3 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động trao giải A cho các tác giả.



Các tác giả được trao giải B.



Các tác giả được trao giải Khuyến khích.

Nhân dịp này,  Ban Tổ chức Cuộc vận động đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh năm 2022.

Danh sách các tác giả đạt giải:



Minh Huyền - Hoài Văn 

Tags Trao Giải báo chí toàn quốc xây dựng Đảng Yên Bái Covid-19 Chỉ thị số 05 Nghị quyết Trung ương 4

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục