Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế và du lịch tại huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/2/2022 | 1:43:05 PM

YênBái - Thực hiện chương trình công tác, sáng 11/2, đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra một số dự án, mô hình phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch cộng đồng tại huyện Mù Cang Chải.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã thăm mô hình trồng rau đặc sản của Hợp tác xã (HTX) Rau và nấm dược liệu Nậm Khắt và mô hình trồng hoa hồng của HTX Hoa hồng Nậm Khắt. Đây là 2 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tiêu biểu của huyện được triển khai từ năm 2020 và 2021. Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, sản phẩm làm ra được tiêu thụ tại các thị trường lớn như: Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hải Phòng...








Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm mô hình trồng rau đặc sản của HTX rau và nấm dược liệu Nậm Khắt ( 2 ảnh trên) và mô hình trồng hoa hồng của HTX Hoa Hồng Nậm Khắt.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả của hai mô hình. Nông dân đã mạnh dạn liên kết, đầu tư trồng thử nghiệm các loại cây mới. Chỉ với 4 ha ruộng thuê lại của người dân địa phương, HTX Rau và nấm dược liệu Nậm Khắt đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, mỗi năm thu 600 triệu đồng/ha, trừ chi phí còn lãi 350 - 400 triệu đồng/ha/vụ, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. 





Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm HTX Dệt thổ cẩm tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. 

Mô hình trồng hoa hồng của HTX Hoa hồng Nậm Khắt, sau hai năm đã mở rộng diện tích lên 43 ha với 18 thành viên tham gia. Mỗi ha được đầu tư khoảng 500 triệu đồng song mỗi năm đã cho thu nhập từ 800 - 900 triệu, trừ chi phí đầu tư thu về tới 400 - 500 triệu/ha/vụ. Hiện, mô hình đang thu hút 150 lao động làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác cũng đến thăm HTX Dệt thổ cẩm tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. HTX được thành lập từ năm 2018 với 23 thành viên tham gia; thu nhập bình quân đầu người đạt 400 - 500 triệu đồng/năm. 



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm mô hình phát triển du lịch cộng đồng của vợ chồng anh Giàng A Dê tại xã La Pán Tẩn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng tới thăm mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã La Pán Tẩn của vợ chồng anh Giàng A Dê. Thành lập từ năm 2017, từ mô hình du lịch cộng đồng nay đã nâng cấp thành Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải. Nhờ năng động, dám nghĩ, dám làm, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, mô hình của anh Dê đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Anh Dê đã liên kết, kết nối với các hộ dân trên địa bàn xã La Pán Tẩn hình thành các tour tuyến, dịch vụ hậu cần để phục vụ du khách.




Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng quà cho thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Qua thăm các mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy rất phấn khởi khi đồng bào người Mông nơi đây đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, liên kết, hợp tác để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Các mô hình đã phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, danh lam thắng cảnh và những nét văn hóa độc đáo của huyện vùng cao Mù Cang Chải để tạo ra những sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch độc đáo, mang lại thu nhập, việc làm ổn định cho người dân trong vùng, mở ra những cơ hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. 



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Mù Cang Chải trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đến thăm, động viên, tặng quà thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải.

Mạnh Cường

Tags Đỗ Đức Duy dự án mô hình Mù Cang Chải du lịch cộng đồng

Các tin khác

Sáng nay - 17/5, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2024), đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái.

Đồng chí Hoàng Quốc Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Làng Mảnh.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đặc biệt quan tâm thực hiện Quy định số 07 của Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ, công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Đặc biệt, trong công tác cán bộ, huyện đã mạnh dạn đào tạo tại chỗ bằng cách giao việc khó để thử thách cán bộ trẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII.

Sáng 16/5, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ.

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục