Thành phố Yên Bái hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố xanh

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/2/2022 | 7:53:21 AM

YênBái - Thành phố quyết tâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu trồng mới 60.000 cây xanh đô thị trong giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2025, đất cây xanh đô thị thành phố đạt từ 10m2/ người trở lên, trong đó đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 8m2/ người.

Một góc trung tâm thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Miền)
Một góc trung tâm thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Miền)

Thực hiện Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy, ngày 20/1/2021 về "Xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030”, trong đó có mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị văn minh, sinh thái, là một trong các đô thị động lực của khu vực các tỉnh Tây Bắc có sức hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao và ứng phó với biến đổi khí hậu, theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, thành phố Yên Bái đã định hướng phát triển thành phố "xanh” qua việc triển khai Đề án Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

Đề án Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị triển khai với mục tiêu quản lý và phát triển hệ thống cây xanh đường phố theo quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển cụ thể, từng bước hình thành, phát triển đồng bộ, khoa học nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý, góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và tạo dựng hình ảnh thành phố Yên Bái xanh, bản sắc, văn minh, hiện đại.

Theo đó, thành phố đặc biệt quan tâm giữ gìn, phát triển không gian, cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn và nét đặc trưng của đô thị miền núi. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu trồng mới 60.000 cây xanh đô thị trong giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2025, đất cây xanh đô thị thành phố đạt từ 10m2/ người trở lên, trong đó đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 8m2/ người. Quản lý chặt chẽ quy hoạch cây xanh đô thị, thực hiện đánh mã số cây trên địa bàn, đồng thời quản lý tốt việc chăm sóc, cải tạo, thay thế hoặc trồng mới cây xanh đô thị. 

Để thực hiện Đề án này, ngay từ năm 2021, thành phố đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh đô thị, trọng tâm là triển khai "Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ” và trồng 10.000 cây xanh đô thị năm 2021 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX. 

Nhằm mục đích tạo cảnh quan gắn liền với bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, thành phố đã tuyên truyền, vận động các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, thanh thiếu niên trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. 

Với các phong trào như: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; "Ngày Chủ nhật xanh”, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây bồn hoa, trồng cây xanh vỉa hè; thực hiện tốt công tác bảo vệ cây xanh ở vườn hoa, tiểu đảo, vườn dạo… trong các khu vực dân cư tập trung đông. 

Ông Quách Quốc Việt, Tổ trưởng Tổ 14, phường Nguyễn Thái Học bày tỏ: Năm qua, tổ dân phố chúng tôi được tỉnh, thành phố quan tâm xây dựng tuyến đường bờ kè rất sạch đẹp. Để tạo cảnh quan môi trường, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, nhân dân trong tổ dân phố đã tích cực tham gia Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh”, "Ngày thứ Bảy cùng dân” trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát dọc tuyến đường. Đây là một trong các công trình, phần việc chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 của tổ dân phố.

Có thể thấy, từ Đề án Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị giai đoạn 2021 - 2025, các loại cây được khuyến khích trồng trên địa bàn thành phố thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, thể hiện đặc trưng cảnh quan cây xanh của vùng như bàng Đài Loan, vàng anh, bằng lăng, giáng hương, ban Tây Bắc, sao đen, long não, lộc vừng, muồng hoàng yến, lát hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan, xây dựng thành phố trở thành đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp, đưa phong trào trồng cây xanh đô thị phát triển rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường. 

Năm 2021, thành phố bố trí 12 tỷ đồng để bổ sung cây xanh trên một số tuyến đường chính như: Điện Biên, Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Cừ. Trong năm qua, thành phố đã trồng được trên 11.550 cây xanh đô thị, vượt chỉ tiêu phấn đấu; trên 209.000 cây xanh phân tán trên hành lang, vỉa hè, đường phố, đường giao thông nông thôn, khuôn viên trụ sở, cơ quan, trường học; trồng 4.632 m2 cây hoa, 5.500 cây cảnh, 12.000 m2 cây thảm, mảng các loại, 270 cây xanh tạo cảnh quan trên tuyến đường Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành. Kết quả này là điểm nhấn quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố xanh. 

Thực hiện Phong trào trồng cây xanh đô thị năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức hưởng ứng ngay từ đầu năm. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố được lựa chọn là đơn vị tổ chức ra quân hưởng ứng Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022 bằng việc trồng 45 cây lát hoa trong khuôn viên trụ sở đơn vị. 

Thượng tá Lê Ngọc Sâm - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: Năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã ban hành và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch lực lượng vũ trang thành phố tham gia xây dựng tuyến đường, tuyến phố xanh, văn minh trên địa bàn, giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay, đã có 9/15 ban chỉ huy quân sự xã, phường thực hiện tiêu chí này. 

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tích cực tham gia hiệu quả Phong trào trồng cây xanh đô thị, góp phần cùng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả mục tiêu quản lý và phát triển hệ thống cây xanh đường phố, tạo điều kiện xây dựng hình ảnh thành phố Yên Bái xanh, bản sắc, văn minh, hiện đại. 

Những ngày đầu xuân mới, phong trào trồng cây xanh đô thị cũng đang được triển khai tạo khí thế thi đua từ phường nội thành đến các xã vùng ven. Tại xã Tân Thịnh đã triển khai trồng được 180 cây xanh đô thị. 

Ông Trung Hải Sâm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh cho biết: Xã đã tổ chức thực hiện trồng cây xanh đô thị trên các tuyến đường vào các khu dân cư như: tiểu công viên tại thôn Trấn Ninh với các loại cây dổi, lát, xoài, sim; tại khu vực ngã 6 thôn Thanh Hùng, đã trồng 200 cây sim. Địa phương cũng tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây ăn quả, cây xà cừ trên các tuyến đường để tạo cảnh quan của xã xanh, sạch, đẹp.  

Năm 2022, thành phố Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu trồng 10.000 cây xanh đô thị, diện tích đất cây xanh đô thị đạt 7,2m2/ người. Cùng với đó là mục tiêu trồng mới 210.000 cây phân tán, 300 ha rừng tập trung. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố chỉ đạo thực hiện trồng cây xanh theo chủ đề ở từng tuyến phố. 

Chỉnh trang, nâng cấp và nhân rộng các tuyến đường, tuyến phố kiểu mẫu về văn minh, trật tự đô thị, an toàn giao thông và đạt quy chuẩn về quản lý xây dựng. Phát triển các dự án nhà phố, nhà vườn gắn với không gian xanh. Cũng từ năm 2022, thành phố sẽ triển khai thực hiện Đề án trồng rừng cây đa mục đích, tạo cảnh quan môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. 

Với quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị thông minh dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Hiện thành phố Yên Bái đang tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua trồng cây, thiết lập các vùng cảnh quan xanh lồng ghép phát triển các công viên, tiểu công viên, các công trình kiến trúc cảnh quan, gia tăng không gian công cộng tại các khu dân cư; trồng cây xanh bóng mát dọc hai bên tuyến đường, từng bước tạo dựng hình ảnh đô thị Yên Bái thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống.

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Tags thành phố Yên Bái xanh hài hòa bản sắc hạnh phúc xuân Nhâm Dần 2022 Đề án Quy hoạch

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục