Mù Cang Chải hiện thực hóa Chương trình hành động số 56

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/4/2022 | 7:35:22 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo phương châm “Chủ động thích ứng, linh hoạt, tăng tốc, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” với tinh thần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả gắn với đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải nắm bắt hiệu quả mô hình trồng hồng không hạt tại xã Nậm Khắt.
Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải nắm bắt hiệu quả mô hình trồng hồng không hạt tại xã Nậm Khắt.

Năm 2022, Mù Cang Chải tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác; triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với ngành, nghề, lĩnh vực có lợi thế như dịch vụ du lịch, nông sản, dược liệu. 

Trong đó, điển hình là dự án trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây lê, hồng không hạt tại xã La Pán Tẩn, Nậm Khắt; trồng lê Đài Loan tại xã Púng Luông. Huyện tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, du lịch. 

Các công trình như đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải, đường đi trung tâm xã Chế Tạo; phối hợp giải phóng mặt bằng đường nối các huyện: Mường La, Than Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai... 

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp thực tế địa phương; giao rõ việc cho từng ngành, từng xã, từng bản, rõ thời gian hoàn thành, người phụ trách chịu trách nhiệm của từng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. 

Bên cạnh tiếp tục củng cố, duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải phấn đấu ra mắt thêm 9 bản nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng đồ án quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030 đối với các xã trên địa bàn.

Ngoài xã Nậm Khắt đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Dế Xu Phình hiện đạt 11 tiêu chí. Ông Giàng A Sầu - Chủ tịch UBND xã Dế Xu Phình cho biết: "Hết năm 2021, xã Dế Xu Phình đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, Dế Xu Phình được giao nhiệm vụ ra mắt 2 bản nông thôn mới là Phình Hồ và Háng Cuốn Rùa; hoàn thành thêm 4 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gồm tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để hoàn thành, xã đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực ngay từ đầu năm. Trong quý I, ngoài đóng góp công sức tham gia làm trường học, nâng cấp đường điện, vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm, nhân dân đã bê tông hóa được 1 km đường ngõ xóm tại bản Ma Lừ Thàng và nhiều đoạn đường đặc thù đi vào ngõ xóm, các khu sản xuất ở một số bản”. 

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện đã xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện sản xuất đúng khung lịch thời vụ; khắc phục thiệt hại sau thiên tai kịp thời; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu đáp ứng nhu cầu thị trường; chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp với ba yếu tố chủ đạo là "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”.


Bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Kim Nọi. 

Mù Cang Chải đang phát triển nhanh về quy mô, sản lượng, chất lượng các sản phẩm đặc sản, hữu cơ, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ; mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao tập trung, phấn đấu thực hiện 250 ha lúa nếp Tan tại xã Cao Phạ và Nậm Có; 300 ha lúa Séng Cù tại các xã: Khao Mang, Lao Chải, Nậm Có; trồng thử nghiệm giống lúa ST24, ST25 tại xã Khao Mang... 

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tinh thần thi đua lao động, sản xuất của nhân dân, 3 tháng đầu năm, huyện đã hoàn thành gieo cấy 1.784 ha lúa đông xuân, chuyển đổi 42 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác cùng nhiều diện tích ngô xuân hè, rau màu các loại. 

Cơ cấu lại các vùng trồng cây ăn quả trên theo Đề án phát triển cây ăn quả huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả và gắn với phát triển du lịch trên địa bàn, huyện khuyến khích tổ chức liên kết các hộ chăn nuôi để hình thành các hợp tác xã, các tổ hợp tác, chuỗi liên kết phát triển một số sản phẩm đặc thù, lợi thế của địa phương như gà đen, lợn bản địa, dê...; duy trì ổn định diện tích nuôi cá nước lạnh tại đèo Khau Phạ; nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện, ao, hồ, ruộng... 

Công tác bảo tồn, duy trì các làng nghề truyền thống được khuyến khích duy trì, mở rộng sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm từ dệt, may, thêu thổ cẩm, đan lát truyền thống... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và phát triển dịch vụ. Mù Cang Chải đang tập trung khôi phục lại các dịch vụ, hoạt động du lịch, nhất là tận dụng tốt các thế mạnh như mùa hoa đào rừng, hoa táo mèo, các hoạt động lễ hội vào dịp mùa nước đổ, mùa vàng... và nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với các danh thắng, bản sắc văn hóa dân tộc tại những địa bàn thuận lợi, hấp dẫn khách du lịch. 

Ông Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: "Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, trên cơ sở 31 chỉ tiêu được giao, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thành 45 chỉ tiêu, trong đó 12 chỉ tiêu giao theo đặc thù của huyện. 

Với sự quan tâm của tỉnh, các sở, ban, ngành và sự quyết liệt trong chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, Mù Cang Chải phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2022 tăng 14% và đạt trên 470 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 135 tỷ đồng; đón trên 210.000 lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 155 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 1.200 lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 380 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,8%; tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 7,5% và tiếp tục phát triển hài hòa kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ I

Tổng đàn gia súc chính 75.240 con, đạt 90,54%, tăng hơn 5.000 con so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 132 tỷ đồng, đạt 28%; thu ngân sách đạt 27,2 tỷ đồng; thành lập mới 1 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã,  12 tổ hợp tác; đón trên 35.280 lượt khách du lịch, tăng 60% so với cùng kỳ...

A Mua

Tags Mù Cang Chải Chương trình hành động số 56 quyết liệt kỷ cương hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 trồng lê Đài Loan

Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tỉnh Tây Ninh và chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chiều 05/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sáng 5/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Lai Châu do đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Lãnh tụ Karl Marx, nhà tư tưởng vĩ đại. Ảnh 1: Getty Images

Karl Marx- nhà bác học thiên tài, nhà tư tưởng vĩ đại mà trí tuệ của ông xứng đáng được coi là trí tuệ của một người khổng lồ của thời đại.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên phải) và Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (bên trái) chúc mừng ông Nguyễn Trí Đại

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái, vừa được điều động làm Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục