Cựu chiến binh thành phố Yên Bái đi đầu trong các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/4/2022 | 1:56:17 PM

YênBái - Hiện, Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái có 1.981 cán bộ, hội viên là đảng viên; trong đó, có 11 đồng chí giữ chức bí thư, phó bí thư đảng bộ cơ sở; 111 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ; 72 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp

Cán bộ Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái tham gia tọa đàm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Cán bộ Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái tham gia tọa đàm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Yên Bái cho biết: "Hội hiện có gần 5.900 hội viên. Những người lính đã một thời vào sinh, ra tử nơi chiến trường, phục vụ trong quân đội hiểu rõ hơn ai hết giá trị của hòa bình. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào, hoạt động tại địa phương, làm gương cho các thế hệ trẻ noi theo”. 

Hiện, Hội CCB thành phố có 1.981 cán bộ, hội viên là đảng viên; trong đó, có 11 đồng chí giữ chức bí thư, phó bí thư đảng bộ cơ sở; 111 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ; 72 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp. Phát huy vai trò "hạt nhân” ở cơ sở, các CCB đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Đồng thời, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân, tham gia huấn luyện dân quân, tự vệ đạt 100% chỉ tiêu hàng năm.

Trong phát triển kinh tế, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, các CCB ở thành phố Yên Bái đã tích cực lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho gia đình và xã hội. Hiện tại, thành phố Yên Bái có 28 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ; trong đó, có 2 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, 7 doanh nghiệp doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm, 77 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, 4 trang trại, 7 gia trại, 1.288 hộ hội viên kinh doanh tổng hợp. 

Các mô hình phát triển kinh tế của các CCB đã góp phần nâng tổng số hộ gia đình CCB khá, giàu lên 74%; đồng thời, tạo việc làm cho trên 5.300 lao động thường xuyên và trên 300 lao động thời vụ. 

Đời sống kinh tế khá giả đã giúp các CCB có điều kiện tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội. 5 năm qua, Hội đã phối hợp xây dựng được 12 nhà tình nghĩa, tổng trị giá hơn 120 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hơn 224 triệu đồng; ủng hộ các địa phương bị thiên tai, bão lũ 146,123 triệu đồng; ủng hộ hội viên bị nhiễm chất độc da cam 91 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Khuyến học 385,573 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hộ khó khăn bị ảnh hưởng 688,605 triệu đồng. 

Cùng với đó, bằng các nguồn tài trợ, Hội đã xóa 60 nhà tạm cho các gia đình CCB nghèo và gia đình hội viên thuộc đối tượng chính sách. Tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hội viên CCB thành phố Yên Bái đã tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng các mô hình tự quản, trông coi bảo vệ rừng, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo... Trong 5 năm qua, các gia đình hội viên CCB đã hiến trên 9.200 m2 đất, tham gia làm 68 km đường giao thông, đóng góp trên 3.500 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Hồng Oanh

Tags Cựu chiến binh thành phố Yên Bái phong trào thi đua

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII.

Sáng 16/5, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ.

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Bà Trương Thị Mai tại một sự kiện tổ chức ở Quốc hội tháng 5/2023.

Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi làm Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương khóa XIII, theo nguyện vọng cá nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục