Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/5/2022 | 10:18:32 AM

YênBái - Sáng 8/5, Đoàn Công tác do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham gia Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” và Hội nghị triển khai xây dựng “Bản hạnh phúc” tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

Cùng đi có đồng chí Trần Công Ứng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện Mù Cang Chải có đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Huyện đoàn…

Việc triển khai xây dựng "Bản hạnh phúc” tại bản Trống Là là mô hình có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với cấp ủy, chính quyền xã nói chung và nhân dân trong bản nói riêng. Mô hình được triển khai với mục tiêu góp phần thay đổi nếp sống, tư duy của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong bản Trống Là; tạo cảnh quan, môi trường, nhà ở sạch đẹp, gọn gàng, tạo tinh thần, sức khỏe tốt cho người dân; giúp nhân dân trong bản luôn đoàn kết, sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Bản Trống Là phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng "Bản hạnh phúc”; các quy định, quy tắc trong bản được duy trì, giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống nâng lên; 100% các hộ gia đình trong bản được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 100% người dân có nhà vệ sinh đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân của gia đình, bản có bãi đổ rác, khu vực trung tâm có thùng rác; 100% các cống rãnh đường bản được khơi thông, không đọng nước gây ô nhiễm môi trường, chuồng trại đảm bảo vệ sinh. 

Đến năm 2025, bản Trống Là sẽ có từ 5-10 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, bền vững, tạo thu nhập ổn định cho người dân; 40-50% số hộ gia đình có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; 100% tuyến đường nội bản được bê tông hóa, được trồng hoa hoặc trồng cây xanh, hàng năm không có vụ hỏa hoạn trong bản; đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm xuống dưới 12%. 100% gia đình có nhà ở đảm bảo 3 cứng, không có hộ ở nơi mất an toàn về thiên tai, mưa lũ…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long (ngoài cùng bên phải) tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân dân bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, Huyện ủy Mù Cang Chải, cấp ủy, chính quyền xã Hồ Bốn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao, giúp đỡ, tạo điều kiện để bà con nhân dân bản Trống Là sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng "Bản hạnh phúc”. 

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, bà con cần thay đổi những tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; cùng nhau nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, tích cực trồng hoa, tạo cảnh quan; đồng bào dân tộc Mông và dân tộc Thái có rất nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp cần phải gìn giữ và phát huy. Bên cạnh đó, cũng phải triệt để loại bỏ các hủ tục; phát huy tinh thần đoàn kết chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long tặng quà gia đình chính sách tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cùng đoàn công tác đã tham gia Chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân” tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn; tới thăm, động viên và tặng quà gia đình chính sách trong bản; thăm hỏi hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nhân dân trong bản và trồng cây tạo cảnh quan dọc tuyến đường lên bản.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long cùng Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên tham gia trồng cây "Ngày cuối tuần cùng dân" tại bản Trống Là, xã Hồ Bốn.

Mai Linh - Quyết Thắng

Tags Phó bí thư Thường trực Ngày cuối tuần cùng dân

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục