Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt Chi bộ thôn Trung Tâm, xã Nà Hẩu (Văn Yên)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 3/7/2022 | 4:18:01 PM

YênBái - Sau khi tham gia hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân", ngày 3/7, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ thôn Trung Tâm, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên.

Cùng tham dự có đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Sở Nội Vụ, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Văn Yên.



Tại buổi sinh hoạt, Ban Chi ủy Chi bộ đã quán triệt, phổ biến một số nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 7. Trong đó, thông tin về tình hình thời sự; quán triệt các văn bản của Đảng ủy xã; các văn bản của cấp trên có liên quan. Đồng thời thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 của Chi bộ.


Đảng viên phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt Chi bộ.

Trên tinh thần dân chủ, xây dựng và trách nhiệm cao, các đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ; trong đó, tập trung vào công tác tiêm vắc xin, phòng chống dịch Covid-19; đề xuất với Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên vào cuộc tuyên truyền, vận động ngăn chặn tình trạng tảo hôn; việc triển khai ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý, bảo vệ rừng; việc ứng dụng khao học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và phát triển dịch vụ, du lịch cộng đồng; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc Chi bộ đã tích cực đổi mới trong cách thức, phương pháp sinh hoạt.


Phát biểu với các đảng viên trong Chi bộ thôn Trung Tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc Chi bộ đã tích cực đổi mới trong cách thức, phương pháp sinh hoạt, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; triển khai nhiều nội dung quan trọng tới đảng viên. 

Chi bộ đã lựa chọn đúng, trúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, tham gia đóng góp vào các vấn đề của thôn, của xã, của huyện cũng như tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân" để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.


 Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn đặc thù của vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm trên 50%, hạ tầng giao thông còn khó khăn. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đô Đức Duy tặng quà Chi bộ thôn Trung Tâm.

Với nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới trước năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, rèn luyện phong cách lãnh đạo "trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân và lắng nghe dân”; khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.



Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tới thăm mô hình nuôi cá tầm của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch tại xã Nà Hẩu. Tại đây, đồng chí đánh giá cao hiệu quả của mô hình, đã mang lại lợi ích cho cộng đồng, bảo vệ thiên nhiên; gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã (ảnh trên). 

Đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục tuyên truyền để nhân rộng mô hình; tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ, tìm đầu ra ổn định và liên kết chuỗi hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất; xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử nhằm quảng bá sản phẩm gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở địa phương.

Đức Toàn 

Tags Yên Bái Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh ủy sinh hoạt chi bộ Văn Yên nông thôn mới xóa đói giảm nghèo

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục