Thiết thực tri ân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/7/2022 | 7:47:20 AM

YênBái - Tháng Bảy - tháng tri ân. Tháng Bảy năm nay, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng ta bày tỏ sự tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng - những người đã không quản hy sinh máu xương để bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập của dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bệnh binh Lộc Văn Xuyên, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bệnh binh Lộc Văn Xuyên, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành

Yên Bái hiện có trên 11 vạn hồ sơ người có công, người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc; hơn 6.200 người và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng ưu đãi hàng tháng với kinh phí chi trả khoảng trên 150 tỷ đồng/năm. 

Thiết thực tri ân không gì hơn là làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Tới nay, tỉnh cơ bản hoàn thành việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh ở các cấp. 

Đồng thời, hoàn thành hồ sơ số hóa trên 10 vạn người có công, đảm bảo thuận lợi việc quản lý, giúp người có công và thân nhân người có công thuận lợi hơn trong giải quyết công việc liên quan.

Thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà cho người có công từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn ngân sách địa phương, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” và các nguồn khác, Yên Bái đã hỗ trợ trên 3.000 căn nhà.

Riêng năm 2021, tỉnh đã thẩm định, giải quyết chế độ chính sách cho 8.860 lượt trường hợp; tổ chức thăm hỏi và tặng trên 43 nghìn suất quà cho người có công; điều dưỡng tập trung cho 394 người tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh; toàn tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa đạt 2,7 tỷ đồng. 

Tỉnh cũng dành kinh phí chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị); hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam đi điều trị, phục hồi sức khỏe tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; hỗ trợ làm nhà ở cho người có công...  

Việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công đã giúp nhiều gia đình chính sách vượt qua nỗi đau vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương. Tuy nhiên, vẫn còn những gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách còn gặp khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính trong nỗi khôn nguôi của thân nhân. 

Để bù đắp phần nào mất mát đó, những chính sách dành cho người có công là cơ sở pháp lý quan trọng, bảo đảm chính sách đến kịp thời, hiệu quả và đúng đối tượng. Xử lý hồ sơ tồn đọng về chính sách đối với người có công là nhiệm vụ không dễ dàng do nhiều nguyên nhân: chưa và không có căn cứ, giấy tờ, tài liệu để thiết lập hồ sơ; nhiều trường hợp đã lập hồ sơ nhưng không đủ điều kiện giải quyết (bị chết, bị thương không thuộc các trường hợp xác nhận liệt sĩ, thương binh theo quy định), có những trường hợp đã được giám định nhưng không có thương tích thực thể hoặc có thương tích nhẹ, không đủ tỷ lệ để xác nhận là thương binh...  

Quan điểm của Đảng, Nhà nước, quân đội ta là dù có khó khăn, nhưng tiếp tục kiên trì, đẩy mạnh và thực hiện tốt việc lập và xét duyệt hồ sơ thường xuyên theo các quy định pháp luật hiện hành; tăng cường kiểm tra, rà soát ngay khi lập hồ sơ ban đầu xác nhận người có công, giải quyết chế độ ưu đãi để kịp thời xác minh, giải quyết nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. 

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công là nhiệm vụ, tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Hành động thiết thực không chỉ ở "Tháng tri ân” mà cần được lan tỏa và thực hiện hàng ngày của mỗi cá nhân, tổ chức. 

Hoài Văn

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục