Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/10/2022 | 7:36:07 AM

YênBái - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đã tích cực xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của CCB Việt Nam gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCB, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự địa phương.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và huyện Yên Bình trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác Hội với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và huyện Yên Bình trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác Hội với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Trung Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái về những kết quả đạt được của các cấp hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua và mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

P.V: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức được coi là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên CCB, xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được của Hội CCB trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Trung Thái: Xác định rõ công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội CCB tỉnh đã chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, hội viên kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. 

Động viên CCB gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng. 

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và sự điều hành của chính quyền địa phương, giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn, cơ sở.

Gắn đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội với công tác phát triển hội viên, phát huy tốt vai trò gương mẫu của CCB trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt chức năng tham gia phản biện xã hội, giám sát các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của CCB và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. 

Trong nhiệm kỳ, có 1.563 cán bộ, hội viên được bầu vào cấp ủy đảng các cấp, trong đó có 807 đồng chí được bầu giữ các cương vị bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ; đã bồi dưỡng, giới thiệu được trên 2.000 hội viên để các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 634 đồng chí được bầu vào HĐND các cấp, trong đó 99 đồng chí giữ cương vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã.

Thông qua bình xét, bình quân hàng năm tỷ lệ tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh đạt trên 98%; hội viên đạt tiêu chuẩn "CCB gương mẫu” là 98,8%; 98,5% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”, không có tổ chức hội yếu kém, cán bộ hội viên không hoàn thành nhiệm vụ.

P.V: Một trong những phong trào được thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ là "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xin đồng chí cho biết thêm về kết quả triển khai thực hiện nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Trung Thái: Cùng với các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động, Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là điểm sáng trong nhiệm kỳ, với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống hội viên, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, tạo nguồn lực thúc đẩy các hoạt động tình nghĩa. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là mục tiêu, động lực của công tác Hội. 

Sau 5 năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB khóa VI, từ Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã có trên 1.400 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; thành lập mới Câu lạc bộ Doanh nhân CCB thành phố Yên Bái, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB thị xã Nghĩa Lộ và 1 Hội Doanh nhân CCB tỉnh; duy trì và thành lập mới 71 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 18 HTX, 261 tổ hợp tác, 83 trang trại, 926 gia trại và hơn 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh tổng hợp do CCB làm chủ, hoạt động hiệu quả, thu hút trên 24.000 lao động là CCB và con em CCB, bảo đảm việc làm ổn định, có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 5 - 10 triệu đồng trở lên, góp phần giúp 3.438 hộ CCB thoát nghèo, xóa được 834 nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 3,47%, cận nghèo 3,71%. 

Qua đó, đưa số hộ CCB có mức sống khá và giàu lên 56,54%, đã có 2.469 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đóng góp xây dựng các loại quỹ được trên 26 tỷ 600 triệu đồng cho các hoạt động tình nghĩa.

P.V: Xin đồng chí cho biết dấu ấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ VI vừa qua của Hội CCB tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Trung Thái: Dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội CCB tỉnh chính là sự đồng thuận, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện Chương trình hành động số 190 năm 2020 và Chương trình hành động số 18 năm 2021 của Tỉnh ủy, được Hội CCB các cấp thực hiện hoàn thành vượt 100% chỉ tiêu được giao từ 110 đến 871%. Tiêu biểu, năm 2020 Hội CCB các cấp đã giúp đỡ được 256/30 hộ CCB thoát nghèo, đạt 853,33% so với chỉ tiêu. 

Năm 2022, thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, hội CCB các cấp cơ bản đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được giao ngay trong quý III. Đặc biệt, trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với Phong trào thi đua "CCB gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, chung sức, đồng lòng, cùng toàn dân phòng, chống, chiến thắng đại dịch Covid-19”, Chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết, tiếp sức đồng bào và hội viên vượt qua đại dịch Covid-19”, các cấp hội CCB toàn tỉnh đã vận động, đóng góp được trên 1 tỷ 300 triệu đồng, huy động gần 5.000 cán bộ, hội viên tham gia vào 2.140 tổ, đội tuyên truyền, chốt kiểm dịch, góp phần khống chế, kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

P.V: Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII sẽ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Trung Thái: Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là:

 Tiếp tục vận động hội viên CCB giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. "Các đồng chí xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân” như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá tại Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ VI.

Động viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức Hội và cán bộ, hội viên ngang tầm nhiệm vụ mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.

Trong nhiệm kỳ tới chúng tôi xác định khâu đột phá là: xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tích cực tham gia Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB các cấp trong tỉnh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, xác định rõ mục tiêu, chương trình, kế hoạch, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Cùng với thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.  

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vũ Đồng (thực hiện)

Tags Hội Cựu chiến binh tỉnh cựu chiến binh làm kinh tế giỏi Trung thành đoàn kết - gương mẫu đổi mới

Các tin khác
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn

Ngày 7/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Quang cảnh buổi làm việc.

Vừa qua, tại xã Châu Quế Hạ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 - 2023 trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Hảng A Ký - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải cùng người dân trồng cây đào rừng trong hoạt động

Song song với vận động, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải còn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục