Đảng bộ xã Việt Cường tập trung thực hiện Chương trình hành động số 188

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2024 | 7:35:44 AM

YênBái - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động (CTHĐ) số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Đảng ủy xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đang tập trung triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ để hướng tới hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm.

Nhân dân thôn 5, xã Việt Cường bê tông hóa đường nông thôn.
Nhân dân thôn 5, xã Việt Cường bê tông hóa đường nông thôn.

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 15/1/2024 của Đảng ủy xã Việt Cường về thực hiện Kế hoạch 168-KH/HU ngày 16/12/2023 của Huyện ủy Trấn Yên theo CTHĐ số 188 của Tỉnh ủy, thôn 5 được Đảng ủy xã chọn triển khai kế hoạch xây dựng và hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu vào quý II năm 2024. 

Là thôn thuần nông, có 102 hộ dân, xác định rõ nội dung, phần việc, ngay từ đầu năm, Chi bộ, thôn đã vận động cán bộ, đảng viên; trong đó, phát huy vai trò tiên phong của 12 đảng viên gương mẫu đóng góp tiền, công, hiến đất để tập trung bê tông hóa 1 km đường nông thôn và khuôn viên nhà văn hóa thôn với diện tích trên 600 m2, phấn đấu hoàn thành 17/17 tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu theo đúng kế hoạch. 

Bà Đặng Thị Thu Hà - Trưởng thôn cho biết: "Thôn đã họp phổ biến nội dung đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân với phương châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân là chủ thể đóng góp nguồn lực để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Theo đó, ngoài mức thu mỗi khẩu 150.000 đồng để đổ bê tông đường nông thôn, khuôn viên nhà văn hóa, mỗi cán bộ, đảng viên còn tự nguyện đóng thêm từ 100.000 - 200.000 đồng”. 

Cùng đó, thôn còn vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, dịch vụ để tạo việc làm, tăng thu nhập. Theo đó, năm 2023, nhân dân đã hiến trên 500 m2 đất hoa màu, vườn tạp, huy động được trên 2 tỷ đồng để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; trong đó, nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng; phát triển được 600 ha cây lâm nghiệp, 15 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao; có trên 80% số hộ dân có đời sống khá, giàu trở lên và chỉ có 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số168 của Huyện ủy Trấn Yên về thực hiện CTHĐ số 188 của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Việt Cường đã ban hành Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 15/1/2024 để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó Đảng ủy xã đề ra 35 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện. Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã họp, triển khai các nội dung phần việc cụ thể đến tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ và trưởng thôn. 

Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng thôn 5 đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu trong quý II; tập trung đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp và phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu năm 2024: tổng đàn gia súc chính năm đạt 5080 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 628 tấn; trồng mới 287 ha rừng các loại, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%; thành lập mới 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2023 là 0,58%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo giảm so với năm 2023 là 1,24%; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 71,2%; kết nạp từ 11 đảng viên mới trở lên... 

Ông Hoàng Văn Biên - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy đã phân công nhiệm vụ, phần việc đến từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các chi hội, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn căn cứ trên kế hoạch triển khai thực hiện với thời gian, lộ trình cụ thể; trong đó, gắn với việc thực hiện Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân” với các phong trào, hoạt động của các hội, đoàn thể trong xã... Định kỳ vào ngày 18 hằng tháng phải có báo cáo đánh giá những nội dung phần việc đã làm được, chưa làm được để có biện pháp khắc phục và phấn đấu 6 tháng đầu năm hoàn thành 60% chỉ tiêu trong Kế hoạch. 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết tâm cao của cấp ủy, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, sau gần 3 tháng đầu năm 2024 đã có 11/35 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị đạt từ 50 - 70% kế hoạch; một số chỉ tiêu đạt cao như: rừng trồng mới đạt 70% kế hoạch; kết nạp đảng viên mới đạt trên 70% kế hoạch; số tổ hợp, hợp tác xã thành lập đạt 80% kế hoạch; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 97,8% kế hoạch... sẽ giúp Việt Cường đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xã NTM nâng cao trong năm 2024.

Thanh Tân

Tags Việt Cường Trấn Yên chương trình hành động 188-CTr/TU

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục