Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2008)

Tuổi trẻ Trạm Tấu học tập và làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/6/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo các cấp về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Huyện đoàn Trạm Tấu (Yên Bái) đã triển khai nội dung cuộc vận động với chủ đề "Tuổi trẻ Trạm Tấu học tập và làm theo lời Bác" tới 100% các chi đoàn trực thuộc và 12 cơ sở Đoàn xã thị trấn, tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong tầng lớp thanh thiếu nhi huyện Trạm Tấu.

Huyện Trạm Tấu tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ lần thứ nhất - 2008”. (Ảnh: Lò Văn Quỳnh)
Huyện Trạm Tấu tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ lần thứ nhất - 2008”. (Ảnh: Lò Văn Quỳnh)

Mở đầu thực hiện cuộc vận động này là Hội thi "Kể chuyện - đọc thơ về Bác Hồ". Những câu chuyện, những bài thơ kể về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ đã thu hút hàng nghìn em là đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Những câu chuyện, bài thơ giản dị, xúc động về Bác đã đi vào trái tim các em nhỏ vùng cao. Nếu như trước đây, những học sinh là con em đồng bào Mông còn hiểu về Bác Hồ chưa nhiều thì nay các em đã có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

 Em Mùa A Dình - học sinh lớp 7 Trường phổ thông cơ sở xã Xà Hồ bày tỏ: "Qua cuộc thi này em biết được Bác Hồ đã cống hiến và hy sinh rất nhiều cho đất nước. Nếu không có Bác chỉ đường thì hôm nay chúng em không được đi học và không được cơm no áo ấm. Em sẽ cố gắng học tập tốt để xứng đáng là cháu ngoan của Bác". Tiếp sau đó là cuộc thi làm báo ảnh với nội dung "Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh", đã thu hút 100% cơ sở Đoàn tham gia. Các cơ sở Đoàn đã tìm được những bức ảnh chân thực và xúc động về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.

Đồng chí Vũ Đăng Quỳnh - Quyền bí thư Huyện đoàn cho biết: Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp của tuổi trẻ huyện Trạm Tấu. Tiêu biểu nhất là phong trào vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu, khai hoang "cánh đồng ma" rộng 10 ha đã bị bỏ hoang nhiều năm nay tại thôn Tống Trong xã Túc Đán.

Qua phong trào này, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu đã giác ngộ được đồng bào vùng cao xóa bỏ mê tín dị đoan, đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm của tuổi trẻ huyện Trạm Tấu làm theo lời Bác "không có việc gì khó". Tại các cấp Đoàn cơ sở cũng đã tổ chức được 134 buổi tuyên truyền thu hút 10.050 lượt đoàn viên thanh niên tham gia và tổ chức 23 buổi biểu diễn văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, thu hút hơn 3000 lượt người xem.

Bằng nhiều hình thức triển khai cuộc vận động, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu thêm trân trọng và biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và qua đây mỗi người tự xây dựng kế hoạch rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân để xứng đáng là thanh niên thế hệ mới, không ngại khó ngại khổ. Điển hình như đồng chí Tráng A Chao - cán bộ Huyện đoàn là một nam thanh niên dân tộc Mông, đã không quản ngại khó khăn gian khổ cùng cán bộ dân số đi tuyên truyền công tác DS-SKSS - KHHGĐ tại xã Bản Mù và góp phần không nhỏ vào thành công của chiến dịch, giúp đồng bào nâng cao nhận thức trong thực hiện KHHGĐ.

Cùng với những hoạt động trên, trong những ngày tháng 6 này, trên núi rừng Tà Xùa (xã Bản Công), lực lượng đoàn viên thanh niên của huyện Trạm Tấu đã phát dọn xong phần thực bì chuẩn bị cho công tác trồng 30 ha rừng kinh tế, giúp dân mở lối thoát nghèo. Đánh giá về đóng góp của tuổi trẻ huyện Trạm Tấu, các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu luôn ghi nhận: lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Trạm Tấu là một phần không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng cao. Đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xóa bỏ hủ tục lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để đưa huyện ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Phương Thùy

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục