Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)

Sôi nổi hướng về Tết Độc lập

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/9/2015 | 9:47:44 AM

YênBái - YBĐT - Hòa trong khí thế tưng bừng của 70 năm Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đang ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh phấn đấu giành thành tích cao mừng Tết Độc lập (2/9). Trên mọi nẻo đường, cờ hoa rực rỡ. Đâu đó, tiếng máy, tiếng xe rộn ràng trên từng nhà máy, công trường.

Công nhân Công ty TNHH Quế Lâm sản xuất ván ép.
Công nhân Công ty TNHH Quế Lâm sản xuất ván ép.

Những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng ruộng cho đến nhà máy, công trường, đâu đâu cũng bao trùm khí thế lao động hăng say chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (thành phố Yên Bái), một không khí lao động sôi nổi, khẩn trương của tập thể Công ty. Các dây chuyền sản xuất hoạt động tối đa, công nhân làm việc liên tục 3 ca để chào mừng Tết Độc lập của dân tộc.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn, công nhân Công ty cho biết: “Với tinh thần sản xuất an toàn, năng suất, chất lượng, những ngày qua các thành viên của tổ đều quyết tâm làm việc khẩn trương, nhiệt tình để cho ra lò những sản phẩm đẹp, theo đúng tiêu chuẩn ISO”. Theo lãnh đạo Công ty, với khí thế lao động hăng say đó, chắc chắn kết thúc năm 2015, Công ty sẽ hoàn thành mục tiêu sản xuất 2.700 tấn sản phẩm, doanh thu đạt 95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng.

Rời Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, chúng tôi xuống Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh. Các nhà máy rộn tiếng máy. Trên các con đường dẫn vào Khu công nghiệp, từng tốp công nhân hối hả vào ca. Xe lớn, xe nhỏ nối đuôi nhau, chiếc chở vật liệu vào nhà máy phân xưởng, chiếc lặc lè chở hàng đi của các đối tác, bạn hàng. Các nhà máy, doanh nghiệp như: Nhà máy nghiền Peldspar Công ty cổ phần Khoáng sản VPG công suất 100 ngàn tấn sản phẩm/năm, Nhà máy nghiền bột đá CaCO3 Công ty cổ phần Mông Sơn công suất 80 ngàn tấn sản phẩm/năm; Nhà máy chế biến thức ăn gia súc.... đều có các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để mừng ngày Tết Độc lập.

Hòa trong không khí đó, trên các công trình trọng điểm hàng nghìn công nhân vẫn miệt mài lao động hướng về Tết Độc lập của dân tộc. Có mặt trên tuyến đường tránh ngập thành phố Yên Bái, từng tốp công nhân đang hối hả, sôi động để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Sự khẩn trương, náo nức trên từng ki-lô-mét đường. Anh Nguyễn Duy Lịch, cán bộ điều hành công trường thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi cho biết: “Những ngày qua, trời mưa nắng thất thường nhưng Công ty thường xuyên huy động hàng trăm công nhân làm việc 3 ca. Dù vất vả nhưng anh em ai cũng phấn khởi, quyết tâm để sớm hoàn thành và bàn giao công trình”.

Tại huyện Văn Yên, không khí thi đua lao động, sản xuất cũng không kém phần sôi nổi. Tại Công ty TNHH Quế Lâm, Chi nhánh An Thịnh, huyện Văn Yên khí thế làm việc diễn ra khá khẩn trương. Công nhân từng bộ phận đang tập trung cao độ cho công việc của mình. Ông Đặng Minh Hồng - Quản đốc phân xưởng Công ty TNHH Quế Lâm cho biết: “Hướng về ngày Quốc khánh 2/9, ngay từ đầu tháng 8, công ty đã phát động phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh. Do đó, ai cũng làm việc hăng say, sản phẩm làm ra chất lượng, năng suất lao động được nâng lên”.

Có thể thấy, khí thế thi đua sôi nổi hướng về Tết Độc lập đang lan tỏa trên khắp các địa phương. Đó là sự khẩn trương, vội vã trên những công trình trọng điểm, là sự hăng say, nhộn nhịp trong các phân xưởng. Tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, tiếp tục đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Hùng Cường

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục