Thành phố Yên Bái thúc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/2/2022 | 7:32:06 AM

YênBái - Năm 2021, thành phố Yên Bái được tỉnh giao thực hiện 67 công trình, ảnh hưởng đến 3.178 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, cây cối, vật kiến trúc và hoa màu...

Thành phố Yên Bái tập trung giải phóng mặt bằng bàn giao cho các đơn vị thi công cầu Giới Phiên.
Thành phố Yên Bái tập trung giải phóng mặt bằng bàn giao cho các đơn vị thi công cầu Giới Phiên.

Trong đó, 27 công trình, dự án do các đơn vị của tỉnh làm chủ đầu tư; 30 công trình, dự án do các đơn vị của thành phố làm chủ đầu tư; 10 dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. UBND thành phố đã ban hành 45 quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm điểm; 1.760 thông báo thu hồi đất và thông báo điều chỉnh liên quan đến 38 công trình, dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB); 86 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với số tiền trên 173 tỷ đồng cho 453 hộ gia đình, cá nhân và 374 quyết định thu hồi đất. 

Để giải quyết những vướng mắc trong GPMB, UBND thành phố ban hành 15 quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ thuộc xã Văn Phú và xã Giới Phiên; 5 quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; 9 quyết định cưỡng chế thu hồi đất; xây dựng phương án cưỡng chế kiểm đếm thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 5 hộ gia đình; xây dựng 3 phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất... 

Theo bà Hà Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết: "Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện GPMB 65 công trình, thành phố đã thành lập các hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đề nghị của chủ đầu tư; chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, tỉnh để thực hiện. 

Đồng thời, duy trì thường xuyên hàng tuần giao ban với các chủ đầu tư, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án theo kế hoạch. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, UBND thành phố phối hợp tốt với các chủ đầu tư, thực hiện chỉ đạo và đôn đốc việc tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có nơi chưa được người dân đồng thuận, đặc biệt là các dự án phát triển quỹ đất dân cư. Nguyên nhân là do đơn giá bồi thường về đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất chưa cập với giá thị trường. 

Cùng đó, công tác lập bản đồ thu hồi đất chưa đạt tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch; bản đồ thu hồi đất còn nhiều sai khác so với hiện trạng và so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiều công trình, dự án thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi, điều chỉnh, thay đổi nhiều lần dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện... 

Ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: năm 2022, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, GPMB; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường với các chủ đầu tư; kiện toàn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của thành phố; kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chính sách bồi thường, GPMB cho phù hợp với thực tế.

Trước mắt, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong GPMB đối với các dự án của tỉnh như Dự án nâng cấp quốc lộ 32C, Dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên; Dự án đường nối quốc lộ 32C, quốc lộ 37 - Yên Ninh và các dự án phát triển quỹ đất của tỉnh để hoàn thành dứt điểm trong năm phù hợp với tiến độ thu ngân sách của tỉnh. Đồng thời, ưu tiên tập trung cao độ cho các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn thành phố. 

Đức Toàn

Tags Thành phố Yên Bái giải phóng mặt bằng dự án đầu tư

Các tin khác

Thống kê trên cả nước, 4 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 145 vụ vi phạm với tổng giá trị hàng hóa 6,8 tỷ đồng, xử phạt hành chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 3/5, sau khi dự sinh hoạt chi bộ cơ sở tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm mô hình trồng thử nghiệm cây sâm tại bản Dào Xa, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới.

Lúc 12h trưa nay (3/5), giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo huỷ đấu thầu vàng miếng. Theo đó, giá vàng tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử mới.

Lần thứ 3, Ngân hàng Nhà nước hủy đấu thầu vàng

Ngày 3/5, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục