Việt Nam đã cắt giảm 1800 dòng thuế

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/6/2009 | 12:00:00 AM

Sau 2 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã thực hiện 3 đợt cắt giảm thuế lớn để thực hiện cam kết WTO với khoảng 1.800 dòng thuế.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, việc mở cửa thị trường nội địa, cắt giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với các sản phẩm như máy móc, thiết bị nguyên liệu, vật liệu đã tạo điều kiện cho nhiều mặt hàng chất lượng cao với mức giá hợp lý đến với người tiêu dùng và doanh nghiệp tuy nhiên cũng đồng thời tạo sức ép cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức như các dòng vốn được luân chuyển một cách tự do, các loại dịch vụ tài chính ngày càng phong phú và đa dạng. Đó là chưa kể, mức độ cạnh tranh trên thị trường tài chính, thị trường chứng khoán sẽ ngày càng khốc liệt.

Bên cạnh việc cắt giảm các dòng thuế theo cam kết, biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng đã được điều chỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện các mức cam kết với WTO cho cả giai đoạn 5 - 7 năm tới.

(Theo VOV)

Các tin khác
Sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao trong tháng 4/2024.

Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tháng 4 tăng cao so với cùng kỳ như: gỗ dán gỗ lạng, sản phẩm in khác, dược phẩm khác, sản phẩm bằng plastic, bê tông tươi, dịch vụ sản xuất cấu kiện bằng kim loại, tủ bếp...

Giá xăng được điều chỉnh tăng.

Giá xăng trong nước hôm nay (2/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng nhẹ. Mỗi lít xăng RON 95 tăng 40 đồng, giá bán lên mức gần 25.000 đồng/lít.

Đoàn tàu đầu tiên chở hàng từ ga Cao Xá tham gia hành trình liên vận quốc tế khởi hành sáng 2-5

Sáng 2-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ ga Cao Xá (tỉnh Hải Dương) tham gia hành trình liên vận quốc tế.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên giải ngân cho người dân xã Liễu Đô.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bái thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng. Ước đến 30/4/2024, dư nợ đạt 5.031 tỷ đồng, tăng 3,37% so với năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục