Phát huy vai trò nòng cốt ở địa phương

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2016 | 1:59:13 PM

YBĐT - Thành phố Yên Bái hiện có 15.027 hội viên người cao tuổi (NCT) đang sinh hoạt tại 157 chi hội. Tất cả 17 cơ sở hội xã, phường thường xuyên được kiện toàn, phân công hội viên có sức khỏe, nhiệt tình, có điều kiện để tham gia công tác lãnh đạo hội.

Tiết mục hát dân ca tham gia tại Hội thi Văn nghệ - Thể dục thể thao Hội NCT thành phố Yên Bái lần thứ II.
Tiết mục hát dân ca tham gia tại Hội thi Văn nghệ - Thể dục thể thao Hội NCT thành phố Yên Bái lần thứ II.

Với chức năng nhiệm vụ là vận động, động viên các hội viên và toàn thể nhân dân, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hội NCT thành phố Yên Bái đã và đang không ngừng đẩy mạnh Phong trào thi đua: “Tuổi cao gương sáng” và  “NCT mẫu mực con cháu thảo hiền”.

Qua thống kê, toàn thành phố có 481 hội viên tham gia công tác Đảng, 100% chi bộ đảng do đảng viên là NCT lãnh đạo đều được công nhận là trong sạch, các đồng chí đảng viên NCT đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong công tác xây dựng chính quyền, thành phố có 480 NCT tham gia công tác mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; 257 NCT làm trưởng thôn, tổ trưởng nhân dân; 1.121 NCT tham gia công tác hòa giải; 3.214 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài.

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, song vẫn có trên 50% các cụ trực tiếp hoặc đầu tư vốn và hướng dẫn con cháu tham gia phát triển kinh tế theo mô hình VAC, chăn nuôi gia súc gia cầm, chế biến nông lâm sản, kinh doanh dịch vụ... góp phần làm thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Toàn thành phố đã có 280 NCT làm kinh tế giỏi có thu nhập từ  30 đến 100 triệu đồng/ năm...

Không những trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất mà NCT còn giúp đỡ, hướng dẫn con cháu trong gia đình, những người nghèo khó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, bền vững nhờ bàn tay lao động và trí tuệ của NCT như ông: Đàm Quang Khải, phường Đồng Tâm; ông Trần Như Xuyên, Nguyễn Văn Khương, xã Minh Bảo; ông Vũ Hữu Lê, phường Nam Cường; bà Nguyễn Thị Thiếu, xã Tân Thịnh...

Bên cạnh đó, NCT thành phố còn tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, hội viên đã tích cực tham gia cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều nguồn tin có giá trị, phát hiện những đối tượng phạm pháp hình sự có lệnh truy nã, các tụ điểm nghiện hút, buôn bán ma tuý... góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên.

Là thành viên của ủy ban mặt trận Tổ quốc, hội viên NCT luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, NCT là lực lượng nòng cốt đi đầu trong Cuộc vận động để làm gương cho con cháu noi theo. Có trên 70% NCT tham gia ban vận động xây dựng khu dân cư văn hoá, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo...

Với mục đích giúp NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, Hội đã thành lập và duy trì hoạt động của 67 câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, văn nghệ, thơ... góp phần nâng cao sức khoẻ và đời sống tinh thần cho hội viên. Hội NCT các xã, phường còn phối hợp với ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ, thanh tra nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Hàng năm đã có  87% số gia đình hội viên NCT đạt gia đình văn hoá, trên 90%  hội viên NCT được bình chọn đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”. 

Thông qua phong trào “Tuổi cao gương sáng”, NCT thành phố đã đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, phát triển kinh tế địa phương, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước.

 Kim Tiến

Các tin khác
Bà Đinh Thị Hồng Lan- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh (thứ 3, trái sang) cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Ngày thứ 7 đồng hành cùng doanh nghiệp, CNLĐ” và “Bữa cơm Công đoàn” tổ chức tháng 4 vừa qua.

Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái hiện có 45 công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 9 nghìn đoàn viên (ĐV). Bám sát chủ đề Tháng Công nhân năm 2024 “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Công đoàn Các KCN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh (học sinh lớp 9 trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024

Bức thư nói về trẻ em thiếu tình thương của nam sinh lớp 9 Nguyễn Đỗ Quang Minh (Đà Nẵng) đã giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024.

Triển lãm xác thực định danh sinh trắc học kết hợp với tuyên truyền sinh trắc học mống mắt trong quá trình thu nhận Căn cước.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, thời gian tới, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Việt Cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Hình ảnh các đồng chí công an đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con giờ đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục