Yên Bái: Sôi nổi Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V – năm 2016

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2016 | 2:22:34 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 10/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V - năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 86 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2016).

Tham gia Hội thi có 63 thí sinh đến từ hội nông dân của 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm: Lời chào nông dân, Kiến thức nhà nông và Tài năng nông dân. Bằng các hình thức phong phú đa dạng như tiểu phẩm hài, những câu hỏi đố vui, xử lý tình huống, đoán nội dung qua hình ảnh…

Nhiều tiết mục có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng về hình thức và nội dung như: phần thi lời chào nông dân của đội Mù Cang Chải, các hội viên đã giới thiệu khái quát tiềm năng du lịch của địa phương cũng như tư duy của nhân dân trong việc gắn du lịch với phát triển kinh tế.

 Phần thi Lời chào nông dân của đội huyện Mù Cang Chải

Cùng đó, đội Trạm Tấu mang đến cho khán giả tiểu phẩm “Cánh đồng ma” nội dung phê phán những hạn chế diễn ra ở nông thôn, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu điển hình trong sản xuất, kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cũng mang đến tiếng cười, sự hào hứng cho khán giả.

Tiểu phẩm Cánh đồng ma của đội Trạm Tấu.

Bên cạnh đó, các thí sinh còn lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cách xử lý phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây trồng vật nuôi…

Hội thi Nhà nông đua tài là hoạt động được hội nông dân tỉnh tổ chức thường niên nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển sản xuất, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Đây cũng là dịp để hội viên nông dân giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các cấp hội góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Nông dân huyện Yên Bình, giải nhì thuộc về Hội Nông dân huyện Văn Yên, giải ba cho đội thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải…

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái trao giải nhất cho đội huyện Yên Bình.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Yên Bái trao giải nhì cho đội huyện Văn Yên.

Đội thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải nhận giải ba.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 8 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng tổ chức Hội, phong trào nông dân và sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam.

       Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”  cho các cá nhân.

Minh Huyền - Hoài Văn

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục