Phụ nữ Đông An giúp nhau xóa nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/3/2017 | 2:07:13 PM

YBĐT - Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Đông An (Văn Yên) đã triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, gia đình “5 không, 3 sạch”, ký tín chấp ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ xã Đông An thăm mô hình chăn nuôi lợn của gia đình hội viên Trần Thị Đông ở thôn Đức Tiến.
Lãnh đạo Hội Phụ nữ xã Đông An thăm mô hình chăn nuôi lợn của gia đình hội viên Trần Thị Đông ở thôn Đức Tiến.

Đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế của chị em trong xã, chị Lý Thị Đặng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông An trao đổi: “Hội luôn bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã Đông An lần thứ XI nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã đề ra. Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên ở các chi hội tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa diện tích ruộng 2 vụ vào sản xuất 3 vụ cho hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở 33 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.805 lượt hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia; mở 5 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên phụ nữ nông thôn, cấp chứng chỉ cho 150 hội viên.

Cùng với đó, Hội còn đẩy mạnh chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, củng cố kiện toàn sắp xếp các tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã; đồng thời, tín chấp ủy thác thông qua 5 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 158 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng số vốn vay toàn xã là trên 2,5 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế được Hội đặc biệt quan tâm.

Hội Phụ nữ xã đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các chi hội rà soát các hội viên phụ nữ nghèo và cận nghèo làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ như: tạo nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền trên 1 tỷ đồng cho 52 cho em hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế thoát khỏi diện hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Hội đã thành lập 1 nhóm tiết kiệm 5.000 đồng/tháng với 79 hội viên tham gia; tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có 5 tổ với 104 thành viên với số tiền trên 81 triệu đồng.

Từ các nguồn vốn vay, Hội đã xây dựng 236 mô hình phát triển kinh tế của hội viên, thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm; xây dựng 143 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm; xây dựng 35 mô hình có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm.

Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Đào ở Chi hội thôn Toàn An; chị Phạm Thị Loan ở Chi hội thôn Chèm; chị Trần Thị Yến ở Chi hội thôn Đức Tiến... Các mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ trong xã đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 14,5% năm 2015 (bình quân giảm 4%/năm).

Những kết quả đạt được của Hội, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường đã góp phần thực hiện toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đông An nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Hội Phụ nữ xã đã được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

 Minh Hằng

Các tin khác
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục