Yên Bái: 150 đoàn viên thanh niên được tập huấn khởi nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/10/2018 | 9:22:31 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 15/10, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức lớp tập huấn thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2018.

150 học viên tham dự lớp tập huấn là học sinh, sinh viên của các trường: THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp. 



Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp Phạm Thị Thơm - giảng viên chương trình Khởi nghiệp quốc gia đã giúp các học viên nhận thức khái niệm từ kinh doanh, khởi sự tới khởi nghiệp; những kiến thức kinh doanh, kiến thức tổng quan, bài bản về các bước khởi sự kinh doanh; cách lấy ý tưởng kinh doanh hiệu quả... và tổ chức thực hành để các học viên được tiếp cận và đóng vai trò là nhà kinh doanh, cùng tự nhìn nhận và trải nghiệm về những khó khăn, những bài học trên bước đường kinh doanh và khởi nghiệp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp các bạn học sinh, sinh viên có ý tưởng, kiến thức trong việc lập kế hoạch kinh doanh. Lớp tập huấn là hoạt động bổ trợ cho Diễn đàn thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp diễn ra vào chiều nay (15/10).

Thu Trang - Mạnh Cường

Các tin khác
Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục