Lá cờ đầu của vùng cao Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/3/2019 | 8:17:05 AM

YênBái - Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng Ba – Tháng Thanh niên, tuổi trẻ xã Hát Lừu lại nô nức tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vượt khó làm giàu trên mảnh đất quê hương.

ĐVTN xã Hát Lừu tham gia khai hoang ruộng nước tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù.
ĐVTN xã Hát Lừu tham gia khai hoang ruộng nước tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù.

Chúng tôi cùng Bí thư Đoàn xã Lò Văn Ngai về thôn Lừu 2 động viên các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, quét dọn đường làng ngõ xóm. 

Không khí làm việc diễn ra hết sức sôi nổi, khẩn trương và tràn ngập tiếng cười, Bí thư Chi đoàn thôn Lò Văn Chài lau vội giọt mồ hôi trên trán khoe: "Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và khơi dậy được tinh thần xung kích tình nguyện mà các bạn ĐVTN trong thôn rất tích cực tham gia. Cùng với các đoàn thể khác, lực lượng thanh niên có vai trò quan trọng trong việc vận động gia đình mình thực hiện tốt tiêu chí về môi trường". 

Được biết, đến nay, Lừu 2 đã có 100% hộ dân đều có hố chứa, thùng đựng rác; 87% số hộ có công trình nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 99% số hộ dùng nước hợp vệ sinh, 80% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Cùng với đó, các bạn ĐVTN cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người thân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Không chỉ tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, đoàn viên Chi đoàn còn xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa các loại giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, thâm canh tăng vụ. 

Tiêu biểu như đoàn viên Lò Văn Păn được biết đến với mô hình vượt khó làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Trạm Tấu. Nhờ phát triển kinh tế theo mô hình vườn - ao - chuồng, đến nay, anh Păn có 3.000 m2 ruộng lúa 2 vụ cho năng suất cao; 2.000 m2 ao thả cá, 1,5 ha đất trồng rừng, 20 con bò, 6 con lợn nái, trên 20 con lợn thịt, hàng trăm con gà, hàng trăm gốc chanh đang cho thu hoạch và 2 máy xúc. Tổng thu nhập của gia đình anh mỗi năm đạt khoảng 400 triệu đồng, trừ chi phí thu về trên 200 triệu đồng. 

Rời thôn Lừu 2, chúng tôi đến thăm các bạn ĐVTN đang tham gia công trình xây dựng cổng nhà văn hóa xã. Đây là công trình được Đoàn xã Hát Lừu đăng ký công trình phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2019, trị giá trên 10 triệu đồng. Hiện công trình thi công xong phần móng và dự kiến hoàn thành trong Tháng Thanh niên năm nay. 

Bí thư Đoàn xã Lò Văn Ngai cho biết: "Không chỉ tích cực tham gia các phong trào tình nguyện tại địa phương mà những năm qua, Đoàn xã còn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện do Huyện đoàn Trạm Tấu phát động. Hiện Đoàn xã đã huy động 20 ĐVTN tham gia tình nguyện thực hiện cụm công trình gắn với phát triển du lịch tại thôn Cu Vai, xã Xà Hồ để góp phần quảng bá và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của huyện Trạm Tấu”. 

Thời gian tới, Bí thư Đoàn xã Hát Lừu sẽ tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường chăm lo, giáo dục cho ĐVTN; chú trọng giáo dục bằng hình thức nêu gương điển hình tiên tiến, tôn vinh ĐVTN tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

Triển khai các công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với trọng tâm là các hoạt động hỗ trợ xây dựng tổ hợp tác làm kinh tế do thanh niên làm chủ, xây dựng mô hình thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và vận động ĐVTN tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Hà Anh

Tags Trạm Tấu Hát Lừu tháng thanh niên

Các tin khác
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục