Thiếu nhi Yên Bái vui Đêm hội trăng rằm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/9/2019 | 10:13:25 PM

YênBái - Tối 13/9 (tức 15/8 âm lịch), Tỉnh đoàn phối hợp với UBND thành phố Yên Bái tổ chức Đêm hội trăng rằm “Trung thu nhớ Bác” cho các cháu thiên niên, nhi đồng.

Tại đêm hội, các bạn nhỏ đã được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi cho thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019. Cùng với đó được lắng nghe sự tích về Tết Trung thu, chị Hằng, chú Cuội và được chung vui các hoạt động biểu diễn như: múa sư tử, chương trình văn hóa, văn nghệ, các tiểu phẩm đặc sắc… do các em thiếu niên, nhi đồng biểu diễn.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng các nhà tài trợ đã tặng nhiều suất quà, học bổng có ý nghĩa cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 



Các tiết mục văn nghệ tại đêm hội.



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.



Cũng tại đêm hội, 17 đội thi đến từ 17 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã mang đến Hội thi "Đèn lồng đêm hội trăng rằm” những chiếc đèn ông sao sáng tạo, đẹp mắt và hết sức ấn tượng. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho mô hình Đèn rồng của xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái (ảnh); trao 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các đội tham gia Hội thi.

Thu Trang - Quyết Thắng

Tags Thiếu nhi Yên Bái vui hội trăng rằm Trung thu

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục