Sôi nổi Hội thi “Cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/9/2019 | 12:31:33 PM

YênBái - Trong 2 ngày 27 - 28/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi” tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019).

Tham gia Hội thi có 9 đội, 27 thí sinh là những cán bộ Hội tiêu biểu được lựa chọn từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã lần lượt trải qua 2 phần thi: Phần thi trắc nghiệm và phần thi sân khấu hóa. Đặc biệt, phần thi sân khấu hóa ở màn chào hỏi bằng các hình thức thể hiện: thơ ca, hò vè, ngâm thơ, kể chuyện và tiểu phẩm 9 đội thi đã lồng ghép giới thiệu thế mạnh, các phong trào tiêu biểu của từng địa phương đến với Hội thi.

Thông qua Hội thi là dịp để phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu xuất sắc; trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở. Đây cũng là sân chơi bổ ích để các thí sinh thể hiện tài năng, bản lĩnh, sự tự tin trên sân khấu, để mỗi cán bộ Hội được rèn luyện, giao lưu, học tập kinh nghiệm. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác Hội, phong trào nông dân của địa phương. 



Hội Nông dân tỉnh trao cờ lưu niệm cho 9 đội thi.




Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Ngô Thị Thuý Vân đến từ Hội Nông dân xã Báo Đáp huyện Trấn Yên.



Ban Tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh.

Với sự thông minh, dí dỏm thể hiện hình ảnh người cán bộ Hội Nông dân cơ sở trong thời đại mới không chỉ có năng lực trình độ, tinh thần trách nhiệm, am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thí sinh Ngô Thị Thuý Vân đến từ Hội Nông dân xã Báo Đáp huyện Trấn Yên đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi; giải nhì thuộc về thí sinh Hà Thị Huyền đến từ Hội Nông dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên và thí sinh Trần Thị Thu Trang đến từ Hội Nông dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên,  Ban Tổ chức cũng trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và giải cho phần thi ấn tượng nhất cho các thí sinh.
 
Một số hình ảnh Hội thi: 

 
Màn chào hỏi dầy ấn tượng của Hội Nông dân huyện Trấn Yên.

 

Đội thi huyện Mù Cang Chải giới thiệu phong trào Hội của mình đến với Hội thi.




Các thí sinh thể hiện Phần thi kiến thức Hội.



Tiểu phẩm "Chủ động phòng dịch tả lợn Châu phi" của đoàn Hội Nông dân Lục Yên.




Tiểu phẩm "Khổ tận cam lai"của Hội Nông dân huyện Văn Chấn nói lên sự nhọc nhằn của người nông dân khi vừa sản xuất vừa giữ thương hiệu sản phẩm.

Minh Huyền – Quyết Thắng

Tags Hội thi Cán bộ Hội Nông dân

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục