Hội LHPN Yên Bái: Gặp mặt các thế cán bộ Hội và chi hội trưởng tiêu biểu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2020 | 12:52:50 PM

YênBái - Sáng 16/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức gặp mặt các thế cán bộ Hội và chi hội trưởng tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các thế hệ cán bộ Hội và chi hội trưởng tiêu biểu.

90 năm qua cùng với phụ nữ cả nước, các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã sáng tạo, năng động triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ. Tổ chức Hội các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.



Chương trình văn nghệ đặc biệt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) tại buổi gặp mặt. 

Đặc biệt, Phong trào thi đua yêu nước "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động do Hội phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khích lệ, động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo; tạo được sự lan toả mạnh mẽ trong xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực.

Các nhiệm vụ công tác Hội nổi bật như nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, các cấp Hội đã tín chấp với ngân hàng trên 72,1 tỷ đồng cho trên 114 nghìn lượt hội viên vay phát triển kinh tế; hỗ trợ 1.204 phụ nữ khởi nghiệp; giúp cho 5.625 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo; trên 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 còn khoảng 4,93%/năm.

Hội đã hỗ trợ xây dựng được 128 nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, vận động được gần 8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội, công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, hưởng ứng phát động của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã ủng hộ may và phát miễn phí trên 250.000 chiếc khẩu trang, gần 13 nghìn mặt nạ chống giọt bắn, trên 3.800 bánh xà phòng, trên 2.500 lít và 4.000 chai dung dịch sát khuẩn…



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãng đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng các thế cán bộ Hội.
 
Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội luôn được củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 173 cơ sở Hội, 2.519 chi/tổ hội phụ nữ và trên 152 nghìn hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 76,5%.

Với những thành tích và đóng góp của các tầng lớp phụ nữ Yên Bái, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, trong cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; được nhận bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng và thành tích mà cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng thời qua đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

Một là, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực giúp chị em phụ nữ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước hết là tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết, Chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hai là, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong gần 3 tháng cuối năm 2020, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 190, Kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020.

Ba là, tích cực đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, tập hợp hội viên phụ nữ thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội hướng tới mục tiêu thu hút, động viên đông đảo các tầng lớp phụ nữ thi đua học tập, lao động, sản xuất; giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm; kịp thời tuyên truyền, động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện các nhiệm vụ của Hội và của tỉnh giao cho.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tiến độ đề ra.

Năm là, phát động phong trào thi đua trong toàn hội viên, phụ nữ, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp và Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020).

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Thừa ủy quyền, đồng chí Triệu Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 2 đồng chí Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh có nhiều đóng góp cho công tác Hội; Hội LHPN tỉnh cũng khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Phong trào thi đua "Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp” và các chi hội trưởng tiêu biểu.



Thừa ủy quyền, đồng chí Triệu Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 2 đồng chí Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh.



Tập thể Hội Phụ nữ các huyện Trấn Yên. Văn Chấn, Trạm Tấu thực hiện tốt Phong trào thi đua "Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp” được tặng thưởng.

 

Đồng chí Triệu Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao thưởng cho các chi hội trưởng tiêu biểu.

Minh Huyền – Mạnh Cường

Tags Hội LHPN tỉnh gặp mặt kỷ niệm 90 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ

Các tin khác

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tiêu Đức Hội -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn xin trân trọng cảm ơn:

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.

Ngày càng nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh quan tâm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch", góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” được các cấp hội phụ nữ Yên Bái triển khai trong nhiều năm qua đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Phong trào không chỉ tạo một diện mạo mới cho nông thôn, nâng cao chất lượng không gian sống mà còn giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh tại gia đình cũng như cộng đồng.

Phường Hợp Minh trao tặng thùng phân loại rác cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Vài tháng nay, người dân thành phố Yên Bái đã thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, kể cả những hộ trong ngõ xóm. Người dân không chỉ phân loại rác đúng cách mà còn biết cách tái chế và tận dụng tối đa các loại rác tái chế như chai lọ, giấy báo và vỏ hộp...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục