Chuyển biến ở Tân Hương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/1/2021 | 7:50:33 AM

YênBái - Thống kê cho thấy, năm qua, lực lượng Công an xã đã cử 39 lượt cán bộ, chiến sĩ đi tuần tra, thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 18 trường hợp. Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an còn tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục hàng trăm trường hợp khác.

Cán bộ Công an xã Tân Hương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật.
Cán bộ Công an xã Tân Hương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật.

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình rộng hơn 6.300 ha, chia làm 11 thôn, có 1.892 hộ và gần 8.000 nhân khẩu. Xã có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, như hệ thống giao thông hoàn thiện, đặc biệt là quốc lộ 70 chạy qua, tiếp giáp với hồ Thác Bà... nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT), trong đó, phải kể tới tàn dư của bãi đá quý Tân Hương nổi tiếng một thời. 

Xác định rõ đảm bảo ANTT có vai trò quan trọng, là tiền đề để xây dựng quê hương ấm no, làng bản an vui, những năm qua, đặc biệt là năm 2020, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, trong đó, nòng cốt là lực lượng Công an xã đã coi trọng công tác đảm bảo ANTT, đề ra nhiều giải pháp, xây dựng các chương trình kế hoạch nhằm lãnh đạo quần chúng nhân dân các dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát động và hưởng ứng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Đại úy Lương Văn Chiến – Trưởng Công an xã Tân Hương chia sẻ: "Chúng tôi được điều động về xã đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, được bà con nhân dân các dân tộc trong xã tin yêu, giúp đỡ nên sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn”. 

Ngay từ đầu năm, lực lượng Công an xã đã nắm bắt tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từ đó, tham mưu với Đảng ủy, nghị quyết về đảm bảo ANTT; xây dựng 7 kế hoạch, 10 công văn, 4 tờ trình, 11 quyết định về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức trực ban 24/24 giờ; thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo thẩm quyền; tiếp nhận tin báo  và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và phức tạp…

Nhờ vậy, năm qua, Công an xã đã xử lý 23 vụ, việc/33 đối tượng; chuyển Công an huyện Yên Bình giải quyết 7 vụ/10 đối tượng. Trên lĩnh vực quản lý hành chính, lực lượng Công an xã đã thực hiện kế hoạch kiểm tra, phúc tra hồ sơ cư trú của các thôn trên địa bàn xã; kết quả phúc tra 7.494 phiếu (cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung số phiếu DC01 theo thời gian quy định). 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã giải quyết 758 trường hợp liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã; vận động nhân dân tự giác giao nộp 4 khẩu súng tự chế. 

Với số lượng phương tiện ô tô, mô tô tăng rất nhanh, sau khi mạng lưới đường thôn xóm được đầu tư cải tạo, mở rộng; trong khi ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông có nhiều hạn chế, vì vậy, vấn đề trật tự an toàn giao thông ở các xã vùng đồng bào dân tộc nói chung và xã Tân Hương nói riêng đang dần trở nên phức tạp. Số vụ va quệt, tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản có chiều hướng gia tăng. 

Đứng trước vấn đề này, lực lượng Công an xã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó, lấy việc tuyên truyền, giáo dục làm chính để bà con hiểu rõ, chấp hành đúng vì sự an toàn của bản thân và người cùng tham gia giao thông. 

Thống kê cho thấy, năm qua, lực lượng Công an xã đã cử 39 lượt cán bộ, chiến sĩ đi tuần tra, thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 18 trường hợp. Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an còn tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục hàng trăm trường hợp khác; qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, nhất là đồng bào dân tộc Dao khi tham gia giao thông. Là địa bàn có nhiều người nghiện, số đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ khá đông, để đảm bảo ANTT, ngăn chặn các hành vi cờ bạc, đánh nhau, trộm cắp vặt… song song với công tác tuần tra vũ trang, lực lượng Công an xã thường xuyên gọi hỏi, răn đe, điểm danh, kiểm diện, cảm hóa, giáo dục hàng chục trường hợp; lập hồ sơ quản lý người nghiện, lập hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Tân Hương đã và đang góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình ANTT. Tuy nhiên, địa bàn xã tiềm ẩn nhiều vấn đề dễ phát sinh như tệ nạn cờ bạc, người nghiện và nghi nghiện các chất ma túy; cùng với đó là tệ rượu chè, gây gổ đánh nhau… vẫn diễn ra. Điều đó đòi hỏi lực lượng Công an xã cần phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân; đồng thời, bám sát địa bàn, nắm rõ đối tượng, có biện pháp cảm hóa, giáo dục, răn đe, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 
Lê Phiên

Tags Tân Hương Yên Bình hồ Thác Bà

Các tin khác

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 1/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Sau 3 năm triển khai thực hiện, công tác PBGDPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Từ năm 2020 - 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho gần 6.000 người.

Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh sinh hoạt chi bộ tháng 5/2024, chuyên đề “Những đóng góp của phụ nữ Yên Bái trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Giữa những ngày cả nước cùng hướng về Điện Biên, cùng rộn rã khí thế kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề đầy ý nghĩa, như một hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của cơ quan Hội LHPN tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục