Tuổi trẻ Mù Cang Chải: Nhiều ý nghĩa phong trào thanh niên tình nguyện

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2021 | 7:54:31 AM

YênBái - Được giao giúp đỡ xóa 16 nhà tạm, nhà dột nát trong số 62 nhà cần giúp đỡ tại xã Nậm Khắt để hỗ trợ xã này hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã tích cực và nhanh chóng triển khai các nội dung hỗ trợ.

Cán bộ Huyện đoàn Mù Cang Chải kiểm tra, khảo sát điều kiện cụ thể của những gia đình cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nậm Khắt.
Cán bộ Huyện đoàn Mù Cang Chải kiểm tra, khảo sát điều kiện cụ thể của những gia đình cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nậm Khắt.

Bí thư Huyện đoàn Giàng A Ly cho hay: "Để có phương án giúp đỡ các gia đình được tốt nhất, cán bộ Đoàn đến tận từng gia đình để nắm bắt các điều kiện, hoàn cảnh và việc chuẩn bị làm nhà cụ thể của từng gia đình, trên cơ sở đó xây dựng các cách thức, phương án hỗ trợ phù hợp, thiết thực. Huyện đoàn đã giao chỉ tiêu cho mỗi cơ sở Đoàn giúp đỡ một hộ gia đình, huy động đoàn viên đóng góp công sức và vật chất để giúp đỡ các gia đình”. 

Anh Thào A Lử ở bản Làng Sang cho hay: "Gia đình tôi là hộ mới tách khẩu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đã được trên 100 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) giúp từ khâu vận chuyển gỗ, bào đục, dựng nhà, láng nền… để hoàn thiện ngôi nhà. Tết này, gia đình có nhà mới để đón tết”. 

Còn gia đình ông Thào Tổng Lử, bản Sua Lông thuộc diện hộ nghèo có tới 7 khẩu cũng được tổ chức Đoàn huy động ĐVTN giúp đỡ ngày công và hỗ trợ thêm kinh phí mua xi măng láng nền nhà… Quá trình thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình này ngoài khó khăn về điều kiện vật chất thì nhiều hộ vì nhiều lý do chưa thực sự quyết tâm làm nhà trong thời gian này nhưng bằng sự tích cực và nhiệt tình, cán bộ Đoàn đã vận động cả 16 hộ gia đình cùng nhanh chóng triển khai làm nhà và đã hoàn thiện đúng theo kế hoạch đặt ra. Đây cũng chính là một trong 7 công trình, phần việc cấp huyện của Huyện đoàn Mù Cang Chải trong thực hiện phong trào "Thanh niên tình nguyện” năm 2020.

Năm 2020, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Mù Cang Chải cũng tiếp tục ghi dấu với những công trình "Con đường em đến trường” tại nhiều bản làng: như 4 km đường tại bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang; 2 km tại xã Dế Xu Phình; 5 km tại bản Nả Háng, xã Chế Tạo tạo nhiều thuận lợi cho con em các bản làng này đi học. Cũng với sức trẻ và tinh thần vì cộng đồng, tuổi trẻ Mù Cang Chải còn giúp khai hoang 10 ha ruộng bậc thang tại các xã trên địa bàn và huy động 2.000 lượt đoàn viên trồng 14.300 cây xanh… Đó đều là những công trình, phần việc ý nghĩa và thiết thực với địa phương.

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn cũng đã triển khai thực hiện 80 công trình, phần việc vì cộng đồng. Tiêu biểu như huy động ĐVTN giúp nhân dân vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà cho 23 hộ chính sách, gia đình có công, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện theo đề án của tỉnh; hỗ trợ giúp đỡ làm 1 "Nhà nhân ái” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồ Bốn; công trình bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại xã Khao Mang; công trình bê tông hóa 5 km bản Nả Háng, xã Chế Tạo. 

Đặc biệt, năm qua, phát huy sức trẻ tham gia phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở Đoàn đã thành lập 15 đội phản ứng nhanh chủ động ứng phó, tuyên truyền phòng, chống dịch, trong đó 1 đội cấp huyện và 14 đội cấp cơ sở. Trong đợt tuyên truyền từ đầu năm đã tổ chức trên 1.500 lượt tuyên truyền, phát trên 10.000 tờ rơi; đồng thời, kêu gọi kết nối các nhà tài trợ hỗ trợ 5.300 khẩu trang miễn phí, phòng dịch cho ĐVTN và nhân dân trong huyện.

Đoàn các xã, thị trấn còn phối hợp với các đoàn thể thành lập 39 điểm chốt trạm, tư vấn, tuyên truyền kiểm dịch tại các xã trong toàn huyện, làm mới 32 điểm rửa tay sát khuẩn tại các nơi đông dân cư, các trục đường chính đi vào các khu dân cư, bố trí ĐVTN luân phiên trực để tuyên truyền, tư vấn cho nhân dân; xây dựng 13 mô hình tuyên truyền hướng dẫn rửa tay, sát khuẩn di động tại trụ sở cơ quan Huyện đoàn và các xã trong huyện.

Đồng hành với phong trào "3 đến - 3 cùng” do Tỉnh đoàn Yên Bái phát động, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn Công an huyện phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện tổ chức Chương trình "Bát cháo yêu thương” phát 100 bát cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tặng 52 suất quà cho bệnh nhân nghèo, thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, các ĐVTN tiêu biểu trong các phong trào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Gần 200 ĐVTN trên địa bàn cũng đã tham gia hiến máu tình nguyện tại các chiến dịch hiến máu trong năm thể hiện tinh thần vì cộng đồng trong hoạt động nhân ái, nghĩa tình. 

Những công trình, phần việc thiết thực trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Mù Cang Chải không những đóng góp vào kết quả chung của hoạt động Đoàn mà còn mang lại nhiều ý nghĩa cho đối tượng thụ hưởng, góp phần xây dựng quê hương Mù Cang Chải.
Thu Hạnh

Tags Mù Cang Chải tuổi trẻ ruộng bậc thang thanh niên tình nguyện

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục