Mù Cang Chải sôi nổi Tháng thanh niên

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/3/2021 | 6:48:17 AM

YênBái - Một trong những phong trào sôi nổi nhất không thể không nhắc đến là phong trào "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong”, giai đoạn 2020 - 2022 do Huyện đoàn Mù Cang Chải phát động với Chủ đề "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong thực hiện mô hình phát triển kinh tế gia đình”.

Mô hình “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong” trong phát triển kinh tế ở Mù Cang Chải mang lại hiệu quả cao.
Mô hình “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong” trong phát triển kinh tế ở Mù Cang Chải mang lại hiệu quả cao.

Cùng tuổi trẻ cả nước bước vào Tháng Thanh niên, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Mù Cang Chải đã phát huy sức mạnh đoàn kết, hăng hái, nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua ý nghĩa, thiết thực.

Một trong những phong trào sôi nổi nhất không thể không nhắc đến là Phong trào "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong”, giai đoạn 2020 - 2022 do Huyện đoàn Mù Cang Chải phát động với Chủ đề "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong thực hiện mô hình phát triển kinh tế gia đình”. 

Theo đó, mỗi bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn có ít nhất một mô hình phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho gia đình. Ngoài ra, "thủ lĩnh" Đoàn cơ sở cũng cần tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ ĐVTN cùng phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Ngay sau khi phát động phong trào, đã có rất đông các bí thư Đoàn cơ sở đăng ký tham gia, tiêu biểu như: Bí thư Đoàn xã Nậm Có - Sùng A Sàng với mô hình chăn nuôi trâu, bò, 60 con dê, 30 con lợn, ao nuôi cá 300m2; Bí thư Đoàn xã Lao Chải - Lý Thị Thiêm với mô hình chăn nuôi trâu, bò, 15 con lợn, 200 con gà, trồng 2 ha cây sơn tra, 2 ha thảo quả; Bí thư Đoàn xã Khao Mang - Vàng Văn Quang với mô hình trồng cây mận máu; Bí thư Đoàn xã Chế Tạo - Giàng A Chung với mô hình trồng 1 ha cây sơn tra, 1 ha cây sa nhân, 1 ha cây thảo quả… 

Phong trào "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong” đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của bí thư Đoàn cơ sở trong việc thực hiện các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn huyện để các ĐVTN noi theo, nâng cao đời sống, tăng thêm thu nhập; kịp thời nêu gương, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc…

"Em nuôi của Đoàn” tại Mù Cang Chải cũng là một trong những phong trào đã và đang mang lại ý nghĩa thiết thực. Huyện đoàn kết nối với các nhà tài trợ, nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, nhất là trang bị cho các em những đồ dùng, vật dụng học tập như: sách, vở, cặp sách, quần áo, mì tôm, xe đạp… hoặc những phần quà biểu dương, khích lệ, khen thưởng cho các em đạt thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp… Xây dựng kế hoạch triển khai tới các cơ sở Đoàn, tổng hợp, xét duyệt các trường hợp thuộc đối tượng để ra quyết định công nhận là "Em nuôi”; nhận giúp đỡ tối thiểu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cơ sở Đoàn tuyên truyền đến mỗi ĐVTN hàng ngày tiết kiệm và quyên góp từ 1.000 đồng trở lên. 

Bên cạnh đó, trong Tháng Thanh niên năm 2021, Huyện đoàn Mù Cang Chải cũng tổ chức tuyên truyền về ý thức và tinh thần trách nhiệm trong ĐVTN qua nhiều hình thức khác nhau như phối hợp tổ chức Cuộc thi "Tuyên truyền các ca khúc cách mạng, tuổi trẻ”; tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường” lần thứ 4; tuyên truyền về bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; tuyên truyền, vận động hội viên, sinh viên tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu về 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”… 

Được biết, mới đây, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã tuyên truyền, vận động ĐVTN mở mới 4,5 km đường giao thông kết nối các điểm "Bãi Đá cổ” từ bản Tà Ghênh đến bản Trống Khua, xã Lao Chải, phục vụ công tác phát triển du lịch và công trình trồng 5 ha khoai sọ tại xã Hồ Bốn, chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Tháng 3 - Tháng Thanh niên, với quyết tâm, tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ Mù Cang Chải đã, đang và sẽ thực sự tạo nên những hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vùng cao nơi đây phát triển lớn mạnh, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. 

Mai Linh

Tags Mù Cang Chải Tháng Thanh niên thủ lĩnh Đoàn tiên phong

Các tin khác
Đồng bào dân tộc Tày Lục Yên với nghề thủ công truyền thống.

Năm 2021, huyện Lục Yên phấn đấu có 85,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 93% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 3 xã ra mắt xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; mỗi xã, thị trấn lựa chọn từ 1 - 2 mô hình điểm về văn hóa để nhân rộng.

Cán bộ xã Cao Phạ (Mù Cang Chải) cùng nhân dân khai hoang ruộng nước.

Sau 1 năm thực hiện Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân", huyện Mù Cang Chải đã thu hút gần 31.000 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc giúp dân.

Diện tích ruộng bị bùn đất tràn vào sẽ được hỗ trợ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình và UBND xã Thịnh Hưng đã xác định thực địa, tiến hành đo đạc các thửa ruộng bị ảnh hưởng của từng hộ dân.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Trạm Tấu chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục