Tuổi trẻ Trạm Tấu lập thân, lập nghiệp

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/8/2021 | 7:47:44 AM

YênBái - Những năm qua, bằng ý chí, khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên của Huyện đoàn, nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở Trạm Tấu đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, đẩy mạnh Phong trào “lập thân, lập nghiệp”, góp phần tạo việc làm cho nhiều ĐVTN khác.

Mô hình nuôi gà đen của đoàn viên Hảng A Giàng ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình nuôi gà đen của đoàn viên Hảng A Giàng ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã Bản Công, huyện Trạm Tấu là một trong những xã có phong trào thanh niên khởi nghiệp phát triển khá nổi bật. Phong trào "lập thân, lập nghiệp” ở xã đã thu hút đông đảo ĐVTN tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thông qua phát triển các mô hình kinh tế thiết thực. Nhiều ĐVTN đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại thu nhập ổn định. 

Mô hình nuôi gà đen của đoàn viên Hảng A Giàng ở thôn Tà Xùa là một ví dụ. Với quy mô trang trại hơn 100m2, Giàng thường xuyên duy trì đàn gà đen từ 500 - 700 con. Hảng A Giàng chia sẻ: "Bắt đầu nuôi gà đen từ năm 2019, được Huyện đoàn Trạm Tấu tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, tìm hiểu, học hỏi cách nuôi cũng như phòng chống dịch bệnh cho gà và tìm kiếm đầu ra. Sau một thời gian phát triển mô hình tôi thấy đây là hướng đi đúng và hiệu quả bởi với giá bán gà ổn định từ 120 - 140 nghìn đồng/kg, 3 lứa/năm, sau khi trừ chi phí gia đình tôi thu về gần 100 triệu/năm; hơn thế tôi còn tăng thêm nguồn thu từ bán gà giống”.

Bên cạnh mô hình chăn nuôi, ĐVTN huyện Trạm Tấu còn triển khai hiệu quả nhiều mô hình, tổ hợp tác phát triển sản xuất. Hiện đã có 15 tổ hợp tác và hợp tác xã, trong đó, có 6 tổ hợp tác trồng khoai sọ, 2 tổ hợp tác trồng ngô 2 vụ, 1 tổ hợp tác trồng rau sạch, 1 tổ hợp tác nuôi ong mật… 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN tiếp cận thông tin nghề nghiệp, việc làm, nguồn vốn để chủ động phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương; hỗ trợ xây dựng thành công 2 mô hình thanh niên sáng tạo khởi nghiệp; cử 6 học viên tham gia tập huấn xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể cho ĐVTN năm 2021 do Tỉnh đoàn tổ chức… Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phát động Phong trào "Mỗi thủ lĩnh Đoàn là một tấm gương sáng về phát triển kinh tế”. 

Qua triển khai, 100% thủ lĩnh Đoàn các xã, thị trấn đã chủ động đăng ký và thực hiện có hiệu quả các mô hình; tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN, trường học và lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện có cơ hội tiếp cận các thông tin về tuyển sinh, nghề nghiệp, việc làm; công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên được chú trọng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc hỗ trợ vốn vay để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế cho ĐVTN và các hộ gia đình; rà soát, hướng dẫn vay vốn đối với ĐVTN có nhu cầu về vốn để khởi nghiệp, phát triển kinh tế…

Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN năng động phát triển các mô hình kinh tế mới, đem lại hiệu quả cao; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập huấn, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; tổ chức tham quan các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, giúp ĐVTN chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những mô hình phù hợp với điều kiện của mình để vận dụng thực hiện. Qua đó, thúc đẩy Phong trào "lập thân lập nghiệp”, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội” - đồng chí Giàng A Tạng - Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu khẳng định.

Đinh Mai

Tags Thanh niên Trạm Tấu lập thân lập nghiệp

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục