Mừng tuổi sao cho đúng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/1/2022 | 7:43:38 AM

YênBái - Vừa ra bưu điện nhận lương hưu của cả hai vợ chồng về, bà Cảnh nhẩm tính rồi cất nửa xấp tiền vào tủ. Nửa còn lại bà cuốn gọn trong túi vải thắt chặt hai lần dây để vào túi cẩn thận rồi lại đội nón xuống cửa hàng tạp hóa quen ở đầu phố nhờ đổi ít tiền lẻ để mừng tuổi cho các cháu. Đợi chủ quán vãn khách, bà Cảnh lần giở túi tiền ra phân trần:

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

- Cháu giúp bà đổi chỗ này lấy tiền 20.000 đồng, chọn tờ mới mới giúp nhé. Ngày tết, các cháu đến chơi đông, cũng phải chuẩn bị chút ít mừng tuổi. 

- Bà cứ cầm tiền về đi, đổi bao nhiêu cứ bảo cháu, cuối ngày kiểm lại, được bao nhiêu cháu cầm vào cho. Mà năm trước bà vẫn đổi tiền 5.000 đồng và 10.000 đồng sao năm nay lại tăng lên thế? Mừng tuổi các cháu gọi là lấy may mắn, phúc lộc đầu năm, không nhất thiết phải quan trọng thế đâu. Lương hưu ông bà "ba cọc, ba đồng”, có dư dả gì?

 - Cháu không để ý đấy thôi. Trẻ nhỏ bây giờ "khôn” lắm. Năm trước, đến nhà chúc tết, ông bà đưa phong bao mừng tuổi, chúng nó bóc ngay ra, thấy ít là phụng phịu không nhận. Bố mẹ chúng nó phải quát lên mới miễn cưỡng cầm, làm ông bà cũng ngại. 

- Thế là hư chứ "khôn” gì bà. Mà lỗi không phải ở chúng nó. Trẻ con nào có nhu cầu về tiền bạc, chính vì người lớn cứ nuông chiều thành ra làm hư trẻ nên nhiễm thói so sánh, mặc cả, đòi hỏi không hay. Các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm giải thích để trẻ hiểu đúng về tục mừng tuổi, không chỉ giúp trẻ biết trân trọng đồng tiền mà còn không nên làm biến tướng, mất đi ý nghĩa tốt đẹp đầy nhân văn của tục mừng tuổi ngày tết. Vợ chồng cháu liên tục nhắc nhở nên hai đứa con nhà cháu không bao giờ vòi vĩnh, so sánh giá trị tiền mừng tuổi đầu năm.

- Ai cũng biết nghĩ, làm được như cháu thì nói làm gì. Thôi, cháu cứ đổi giúp bà nhé, cho năm mới cả nhà đều vui vẻ, phấn khởi!

Hồng Duyên

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục