Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái nhiệm kỳ 2022 - 2027

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 5:55:02 PM

YênBái - Chiều 22/6, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái hiện có 8 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc với 521 lao động. Nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động nhiều mặt từ dịch bệnh Covid - 19 và tình hình thiên tai diễn biến phức tạp song công đoàn công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 14.790.000 thì 5 tháng đầu năm 2022 là hơn 20.400.000 đồng. 


Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái Cao Bình Định tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công đoàn Công ty cũng luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ, chia sẻ kịp thời các gia đình người lao động bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều phong trào thi đua thi đua sôi nổi, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động… Qua đó, tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty, tạo sự gắn kết người lao động với doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái đã đề ra 11 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

Đại hội đã tiến hành bầu 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.  


Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.


Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhận giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Nhân dịp này, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Công ty Điện lực Yên Bái tổn thất điện năng tiết kiệm điện

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục