Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức các hành trình về nguồn

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/3/2024 | 2:33:28 PM

YênBái - Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ; đoàn viên thanh niên, chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024, trong tháng 3 năm 2024, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái đã tổ chức hoạt động về nguồn - tham quan, học tập tại địa chỉ đỏ truyền thống thuộc Quân khu 2 và các khu di tích lịch sử nổi tiếng trong nước.

Các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 thuộc Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về nguồn.
Các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 thuộc Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về nguồn.

Đoàn công tác gồm cán bộ, chiến sĩ và 40 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 thuộc Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh đã tham dự, chứng kiến nghi lễ thượng cờ tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội. 

Đoàn cũng tới tham quan Bảo tàng Quân khu 2 - nơi ghi dấu nhiều chiến tích lịch sử, truyền thống vẻ vang đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về lịch sử đấu tranh kiên cường của lực lượng vũ trang Quân khu 2 qua các thời kỳ. 

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các chiến sĩ mới nhập ngũ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chi Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nắm bắt vững vàng về lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 2 để từ đó tạo khí thế thi đua, quyết tâm cao trong rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Cùng dịp này, Đoàn công tác là cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã tham gia hành trình về nguồn, thăm Khu di tích lịch sử làng Sen quê Bác, Ngã ba Đồng Lộc và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Tham gia hành trình về nguồn, 50 cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng nhau tham quan, tìm hiểu truyền thống; bày tỏ lòng thành kính, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, anh hùng dân tộc đã hy sinh xương máu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại các địa chỉ đỏ. 


Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái viếng mộ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Tham gia chương trình, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt truyền thống để cùng nhau kể chuyện, chia sẻ về những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; lịch sử truyền thống 31 năm xây dựng và trưởng thành của phụ nữ quân đội; tuyên truyền những tấm gương của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội những năm qua.

Đây là hoạt động, ý nghĩa giúp cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực thi đua lao động, sản xuất; tích cực phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. 

Hoài Văn - Khắc Đào

Tags Bộ CHQS tỉnh Yên Bái hành trình về nguồn giáo dục chính trị cán bộ chiến sĩ

Các tin khác
Nắng nóng gay gắt trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Người dân bịt kín khi ra đường trong ngày nắng nóng để đảm bảo sức khỏe

Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn.

Ảnh minh họa

Nhiều người hưởng chế độ hưu trí mong chờ việc tăng lương hưu kể từ ngày 1/7 tới đây.

Toa phục vụ ăn uống cho hành khách trên tàu SE21/22.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt tàu SE21/SE22-đoàn tàu chất lượng cao phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách từ TP.HCM đi Đà Nẵng và ngược lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục