Cảnh giác trước chiêu trò mua bán người

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/4/2021 | 7:52:05 AM

YênBái - Tội phạm mua bán người tại nhiều địa phương, nhất là khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua luôn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ mua bán người trái phép tại Trạm Tấu. Ảnh mang tính minh họa
Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ mua bán người trái phép tại Trạm Tấu. Ảnh mang tính minh họa

Các đối tượng mua bán người tìm nhiều cách dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ, nhất là các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin. Sau khi bị lừa bán qua bên kia biên giới, họ phải chịu những tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần nghiêm trọng. 

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến loại tội phạm mua bán người nguy hiểm này. Đó là, Lờ A Nhà, sinh năm 1995, dân tộc Mông trú tại bản Cáng Dông, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải chỉ học hết lớp 5 rồi ở nhà giúp việc gia đình. 

Sau khi lấy vợ và có 3 con nhỏ, cuộc sống gia đình Lờ A Nhà càng trở nên khó khăn. Khoảng tháng 5/2016, Lờ A Nhà cùng chú ruột là Lờ A Lỳ đi tìm mua tổ ong thì quen biết với chị Giàng Thị Lâu ở cùng xã. 

Gần 1 tháng quen biết chị Lâu, liên lạc qua điện thoại và gửi một vài tấm ảnh cho nhau, khi đi bán tổ ong ở Lào Cai, A Nhà và Lỳ gặp một người đàn ông dân tộc Mông tên Chơ. Người này ngỏ ý muốn tìm vợ và nhờ A Nhà, A Lỳ giới thiệu chị Lâu sau khi xem ảnh chị này rồi lấy số điện thoại để liên lạc. 

Một thời gian sau, Chơ gọi điện báo cho Nhà đã liên lạc, làm quen và được chị Lâu đồng ý lấy Chơ làm chồng. Chơ bảo Nhà đến đón chị Lâu và đưa chị Lâu lên chỗ Chơ để lừa bán chị Lâu sang Trung Quốc kiếm tiền. 

Theo kế hoạch, Nhà đón chị Lâu lên Lào Cai rồi nói Chơ sẽ đưa chị Lâu đi Sa Pa chơi. Nhà đưa Lâu đi xe máy theo hướng Quốc lộ 32, khi đến Lào Cai Chơ đã chờ sẵn. Chơ và Nhà chở theo chị Lâu đi sau. 

Khi đến một con suối, thấy chị Lâu cầm điện thoại để nghe, Nhà lấy điện thoại của chị Lâu cho vào túi quần, không cho chị Lâu liên lạc với gia đình. 

Sang bên kia bờ suối, có ô tô chờ sẵn, Nhà bảo Lâu lên xe ô tô đi chơi nhưng thực chất là bị 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ đưa đi bán sang Trung Quốc. Nhà và Chơ quay lại Việt Nam, Chơ đưa cho Nhà 2 triệu đồng nói là tiền xăng và công đưa đón, còn tiền bán Lâu khi nào bạn của Chơ đưa tiền thì sẽ chia nhau. 

Ba ngày sau, Chơ điện thoại cho Nhà thông báo Lâu đã bỏ trốn nên không lấy được tiền, sau đó Nhà không liên lạc được với Chơ. 

Sau khi bị đưa sang Trung Quốc, Lâu bị một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ và sinh được 1 người con. Tháng 5/2020, Lâu bỏ trốn về Việt Nam và đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 

Đến ngày 24/5/2020, Lâu trở về địa phương và tố cáo hành vi phạm tội của Lờ A Nhà. Quá trình điều tra, Lờ A Nhà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Riêng tình tiết Giàng Thị Lâu khai báo Nhà cho chị Lâu uống nước rồi bị lâm vào trạng thái mơ màng và còn tát, kề dao vào cổ Lâu, Lờ A Nhà không thừa nhận. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra nhưng không đủ căn cứ chứng minh, nên không thể xử lý đối với Lờ A Nhà về hành vi này. 

Áp dụng Điểm d, Khoản 2, Điều 119; Điểm b, p, Khoản 1, Điều 46 của Bộ Luật Hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41/2017 của Quốc hội; Khoản 3 Điều 7; Điểm d Khoản 2 Điều 150 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Lờ A Nhà 7 năm tù. Buộc Lờ A Nhà phải bồi thường cho chị Giàng Thị Lâu 18,5 triệu đồng. 

Đây thực sự là bài học cảnh tỉnh đối với chị em phụ nữ, nhất là các cô gái trẻ trước những thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo của các đối tượng mua bán người. 

Mai Linh

Các tin khác
Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục