Platini muốn cầu thủ Đức giành QBV FIFA 2014

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/10/2014 | 8:51:24 AM

Chủ tịch UEFA, Michel Platini cho rằng QBV FIFA 2014 nên trao cho một cầu thủ của Đức sẽ hợp lý hơn là trao cho Ronaldo hoặc Messi.

Platini cho rằng QBV FIFA 2014 nên trao cho một cầu thủ Đức
Platini cho rằng QBV FIFA 2014 nên trao cho một cầu thủ Đức

Vào ngày 28/10 tới, FIFA sẽ công bố danh sách rút gọn 23 ứng viên cho danh hiệu QBV FIFA để các HLV và đội trưởng của các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới sẽ tham gia bỏ phiếu. Ngày 12/1/2015, Chủ nhân của QBV FIFA 2014 sẽ được vinh danh tại Zurich, Thụy Sỹ.

Mặc dù, gần 3 tháng nữa mới có kết quả cuối cùng của cuộc bầu chọn. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đều tin rằng, danh hiệu cao quý này sẽ vẫn là câu chuyện riêng của Ronaldo và Messi.

Bởi vì, Ronaldo và Messi đã thi đấu rất ấn tượng ở mùa giải 2013-2014. Nếu như Ronaldo đưa Real giành chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử một cách thuyết phục thì Messi lại thi đấu chói sáng, đưa Argentina vào tới trận chung kết World Cup 2014.

Nhưng, trái với suy nghĩ của nhiều người, Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng QBV FIFA năm nay nên trao cho một thành viên của ĐT Đức, đội bóng đã vô địch World Cup 2014.

“Tôi không tham gia bỏ phiếu danh hiệu QBV FIFA nhưng về nguyên tắc trong một năm mà World Cup diễn ra, người có màn trình diễn ấn tượng nhất sẽ giành được giải thưởng này. Vì vậy, QBV FIFA năm nay phải thuộc về một cầu thủ người Đức.” - Michel Platini cho biết.

Mặc dù muốn cầu thủ Đức giành danh hiệu QBV FIFA 2014, nhưng trong một cầu bầu chọn mang nhiều “cảm tính” Chủ tịch UEFA nhận định khả năng giành danh hiệu cao quý này của Ronaldo và Messi là rất cao.

“Trong năm 2010, Messi đã giành chiến thắng ở danh hiệu này dù cậu ấy đã có một kỳ World Cup không thực sự tốt. Vì vậy, không có điều gì là chắc chắn trong năm nay. Điều chắc chắn nhất là Ronaldo cùng với Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này và sẽ không có ai nghi ngờ về nó.” - Michel Platini nói thêm.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục