Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Nâng cao ý thức của nhân dân trong luyện tập thể dục, thể thao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2015 | 9:08:58 AM

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) Trần Quốc Tuấn, năm 2015, ngành Thể thao Việt Nam sẽ tham gia nhiều sự kiện thể thao quốc tế quan trọng nhằm nâng cao vị thế đất nước.

Đông đảo VĐV, người dân thủ đô đã tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic - vì sức khỏe toàn dân năm 2015.
Đông đảo VĐV, người dân thủ đô đã tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic - vì sức khỏe toàn dân năm 2015.

Trước mắt, ngành Thể thao tập trung cho SEA Games tại Singapore vào tháng 6 này, mặt khác hướng tới mục đích xa hơn là Olympic 2016 tại Brazil. Ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các đội tuyển Thể thao đã tích cực tập luyện nhằm hướng tới thành tích cao nhất ở SEA Games sắp tới.

Bên cạnh việc tập luyện, trong nhiều năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của ngành cùng sự quyết tâm của các vận động viên, Thể thao Việt Nam đã giành nhiều thành tích cao.

Nhiều môn thể thao Olympic đã tiếp cận được với trình độ thế giới, như: Bắn súng, Đấu kiếm, Cử tạ, Đua thuyền… trong đó xuất hiện nhiều gương mặt vận động viên tiêu biểu đã khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt thành tích cao như vận động viên Thạch Thanh Tuấn của môn Cử tạ, vận động viên bơi lội Ánh Viên, vận động viên bắn súng Nguyễn Xuân Vinh... Nhiều gương mặt xuất thân từ những huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực trở thành những tấm gương tiêu biểu, góp phần tạo dựng hình ảnh, vẻ đẹp của thể thao, lôi cuốn phong trào tập luyện trong toàn xã hội, lực lượng quần chúng, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên, học sinh, tạo chuyển biến tích cực trong cuộc sống.

Ngày 27/3 năm nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao yêu cầu mỗi tỉnh, thành, ngành hưởng ứng nhiệt tình. Theo đó, mỗi địa phương đều có hoạt động riêng của mình tùy theo vùng miền, các trò chơi dân gian gắn với sinh hoạt vui chơi giải trí của từng địa phương đó.

Ở miền Bắc, ngoài những môn thể thao thành tích cao Olympic như bóng đá, bóng chuyền thì những môn thể thao dân tộc như ném còn, đấu vật cũng sôi nổi diễn ra. Còn ở miền Nam tổ chức thi đua thuyền truyền thống, đua ghe Ngo, mỗi nơi một vẻ, tạo không khí vui chơi giải trí, cuốn hút nhiều người dân tham gia hưởng ứng…

Phó Tổng cục trưởng Trần Quốc Tuấn chia sẻ, năm 2015, Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân trong việc tham gia tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, đầy lùi bệnh tật. Ngành Thể thao Việt Nam mong muốn mọi người dân luôn coi luyện tập thể dục thể thao là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Bởi ngày nay, trong tiến bộ của y khoa, ngoài việc chữa bệnh bằng thuốc thì việc tập luyện thể dục thể thao cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị.

(Theo thethaovanhoa)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục