Khởi tranh giải U19 châu Âu 2015

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2015 | 7:42:16 AM

Hôm nay, 6/7, Giải bóng đá U19 châu Âu 2015 sẽ chính thức được bắt đầu khai diễn tại Hy Lạp.

U19 Đức là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch
U19 Đức là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch

Tham dự giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội U19 đã xuất sắc vượt qua vòng loại gồm chủ nhà Hy Lạp, ĐKVĐ Đức, Tây Ban Nha, Nga, Hà Lan, Ukraina, Áo và Pháp.

Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn, chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết.  Các trận đấu sẽ diễn ra từ hôm nay đến 19 tháng 7 tại 3 thành phố là Veria, Larissa và Katerini của Hy Lạp.

Trong các đội bóng dự giải, được đánh giá cao nhất và là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch là đội Đức. Không chỉ vì họ đang là đội giữ Cúp mà còn vì HLV Marcus Sorg mang đến giải một đội hình cực mạnh với nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm hai năm chơi bóng ở Bundesliga như Jonathan Tah (Hamburg), Timo Werner (Stuttgart) hay Leroy Sané (Schalke 04) – cầu thủ từng gây ấn tượng với siêu phẩm vào lưới của Real Madrid ở Champions League mùa giải trước.

Bên cạnh đó, những đội bóng như Pháp hay Tây Ban Nha cũng mang đến giải một đội hình khá triển vọng với những cầu thủ đang đạt phong độ cao ở các đội trẻ của các đội bóng khá tên tuổi. Cùng với đó, U19 Nga cũng là đội bóng đáng chú ý với chân sút Ramil Sheydayev, cầu thủ là vua phá lưới vòng loại với 10 bàn thắng.

Giải U19 châu Âu từng là bệ phóng cho một số tài năng của bóng đá Châu Âu tỏa sáng và được nhiều người biết đến hơn, có thể kể ra trường hợp của Alvaro Morata, Jese Rodriguez hay trước đó nữa là Alberto Aquilani và đặc biệt là Fernando Torres. Vì thế, Giải U19 Châu Âu năm nay cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra thêm nhiều nhân tố đặc biệt cho bóng đá của ‘Lục địa già’.

                                                                                                     (Theo VOV)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục