Nga cấm các câu lạc bộ mua cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/12/2015 | 8:01:44 AM

Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko vừa ra xác lệnh cấm các câu lạc bộ (CLB) nước này mua hoặc ký hợp đồng với các cầu thủ mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016. Rất có thể, FIFA sẽ vào cuộc.

Bộ Thể thao Nga cấm các câu lạc bộ trong nước mua cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Thể thao Nga cấm các câu lạc bộ trong nước mua cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tối qua, đích thân Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko đã ban hành lệnh cấm các CLB nước này mua hoặc ký hợp đồng với các cầu thủ mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016.

“Nếu bất cứ ai muốn mua cầu thủ (Thổ Nhĩ Kỳ) ở kì chuyển nhượng tới, điều này là không thể”, ông Vitaly Mutko nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hãng thông tấn R-Sport.

Cũng theo ông Vitaly Mutko thì tất cả những cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện khoác áo các CLB Nga không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Theo đó, họ có thể đá cho các đội bóng Nga đến hết hợp đồng. “Tất cả những ai còn hợp đồng vẫn được tiếp tục công việc của mình”, ông Vitaly Mutko cho biết thêm.

Sở dĩ các CLB Nga bị cấm mua các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ là do căng thẳng chính trị gần đây giữa 2 quốc gia liên quan đến vấn đề Syria và cả vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga vào ngày 24/11 vừa qua. Điều này cho thấy án phạt của Bộ Thể thao Nga đi ngược lại tiêu chí hoạt động của FIFA. Từ trước tới nay, cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới vốn luôn yêu cầu các thành viên của mình tách biệt giữa vấn đề bóng đá và chính trị.

Trước đó, rất nhiều liên đoàn và đội tuyển từng bị cấm thi đấu trong thời gian dài do các quan chức chính trị can thiệp vào các hoạt động bóng đá. Mới nhất là trường hợp của Indonesia và Jordan. Theo Reuters, rất có thể trong những ngày tới, FIFA sẽ gửi thông báo yêu cầu phía Bộ Thể thao Nga hủy bỏ lệnh cấm và không can thiệp vào các hoạt động bóng đá ở nước này.

Nga chính là chủ nhà của Vòng chung kết World Cup 2018, vậy nên mọi quyết sách liên quan tới bóng đá của họ đều rất được người hâm mộ bóng đá thế giới và FIFA quan tâm. FIFA không hề muốn một kỳ World Cup vốn đã bị ì xèo về mua bán phiếu bầu, lại có những những rắc rối liên quan đến vấn đề chính trị.

(Theo TPO)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục