Loại Hàn Quốc, Việt Nam lần đầu vào bán kết bóng chuyền U-19 nữ châu Á

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/7/2016 | 7:56:48 AM

Ngày 29-7, tuyển bóng chuyền nữ U-19 Việt Nam đã gây “địa chấn” ở Giải vô địch bóng chuyền U-19 nữ châu Á 2016 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) khi đánh bại đối thủ rất mạnh là U-19 Hàn Quốc với tỉ số 3-1.

Loại Hàn Quốc, Việt Nam lần đầu vào bán kết bóng chuyền U-19 nữ châu Á.
Loại Hàn Quốc, Việt Nam lần đầu vào bán kết bóng chuyền U-19 nữ châu Á.

Ở trận đấu này, chuyên gia Nhật Bản Shuto Koichi cùng ban huấn luyện tuyển U-19 Việt Nam vẫn sử dụng những trụ cột quen thuộc như: Dương Thị Hên, Hoàng Phương Anh, Phạm Nguyệt Anh, Lưu Thị Huệ,… và libero Lưu Thị Ly Ly. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định U-19 Việt Nam khó lòng thắng nổi U-19 Hàn Quốc- đội đang giữ Huy chương đồng của giải.

Thế nhưng các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin, tạo thế trận hấp dẫn. Ngay ván đầu tiên, hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha dàn xếp tấn công ghi điểm rất ấn tượng. Cuộc rượt đuổi diễn ra nghẹt thở và chỉ dừng lại ở tỉ số 30-28 nghiêng về các cô gái Việt Nam.

Nhưng niềm vui của U-19 Việt Nam chẳng tồn tại lâu bởi ngay sau đó, U-19 Hàn Quốc đã thắng lại ván thứ hai với tỉ số cách biệt 25-13.

Ban huấn luyện U-19 Việt Nam ra sức động viên để các họ trò xốc lại đội hình. Trận này, U-19 Việt Nam đã khắc phục đáng kể nhược điểm bắt bước 1 không tốt, tạo điều kiện cho chuyền hai Thu Hoài thực hiện nhiều pha nhảy chuyền hoàn toàn đánh lạc hướng đối thủ.

Từ đó, các vận động viên tấn công có cơ hội ghi nhiều điểm và đặc biệt là hai mũi phụ công Lưu Thị Huệ và Trần Việt Hương đã chơi tốt.

Nhờ đó, U-19 Việt Nam đã thắng ván thứ ba với tỉ số 25-20 để một lần nữa đẩy các cô gái Hàn Quốc vào thế rượt đuổi. Kết quả này là liều “doping” tinh thần để các cô gái Việt Nam thắng luôn ván thứ tư với tỉ số 25-17, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 đầy bất ngờ trước U-19 Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào đến bán kết của giải trẻ châu Á. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết là đội thắng trong cặp đấu giữa U-19 Nhật Bản và U-19 Kazakhstan.

(Theo TTO)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục